Thứ 6, 29/03/2024 14:44:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:08, 23/07/2015 GMT+7

Bắt cướp bị HIV, một chiến sĩ CSGT phải điều trị phơi nhiễm

Thứ 5, 23/07/2015 | 08:08:00 2,363 lượt xem
BPO - Chiều 22-7, Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết thượng úy Trương Tấn Thương (đội CSGT Phú Lâm) đã được điều trị dự phòng chống phơi nhiễm do bắt cướp và bị dính máu bị nhiễm HIV.


Nguyễn Ngọc Tuyền tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 11g cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) điều khiển xe máy đi trên đường Trần Văn Giàu (hướng từ huyện Bình Chánh về Q.Bình Tân). Khi xe đi đến đoạn ấp 6 (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) thì chị Phương bị Nguyễn Ngọc Tuyền (33 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đi xe máy từ phía sau áp sát, giật điện thoại.

Đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Trần Văn Giàu và đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), tổ tuần tra kiểm soát đội CSGT Phú Lâm (gồm thượng úy Trương Tấn Thương, đại úy Trần Trung Hiếu, trung úy Nguyễn Hoàng Minh, thiếu úy Trần Văn Lượng) phát hiện nên sử dụng xe đặc chủng truy đuổi.

Bị truy đuổi, Tuyền  chạy vào một hẻm nhỏ cách hiện trường hơn 1km.

Tổ tuần tra cùng lực lượng dân phòng trong hẻm phối hợp chặn bắt khiến Tuyền ngã, bị thương nhẹ.

Trong quá trình khống chế Tuyền, thượng úy Thương tiếp xúc trực tiếp máu từ vết thương của Tuyền.

Tại công an xã Lê Minh Xuân, Tuyền cho biết bị nhiễm HIV trước đây nên tổ tuần tra nhanh chóng đưa thượng úy Thương đi điều trị chống phơi nhiễm.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
29012

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu