Thứ 7, 20/04/2024 08:27:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:13, 28/02/2019 GMT+7

Khối quân sự địa phương Quân khu 7 ký kết giao ước thi đua 2019

Thứ 5, 28/02/2019 | 09:13:00 1,428 lượt xem
BP - Chiều 27-2, tại Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, Khối quân sự địa phương Quân khu 7 tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7; Lê Văn Uy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan quân khu và thành viên Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 dự hội nghị.

Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 có 9 thành viên, gồm bộ CHQS các tỉnh: Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Các thành viên Khối quân sự địa phương Quân khu 7 thể hiện đoàn kết, quyết tâm thực hiện những nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, năm 2019, các thành viên trong Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 ký kết thi đua với 4 nội dung: Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X...

Theo đó, các thành viên trong khối thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng với quân số từ 98,5% trở lên; kết quả kiểm tra chính trị 100% đạt yêu cầu; 100% cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương an toàn tuyệt đối về chính trị. Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng địa phương; công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Mỗi thành viên trong khối phải có 1 mô hình, điển hình tiên tiến...

 Phát biểu tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Uy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng, năm 2019, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước đóng vai trò Khối trưởng Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7. Đây vừa là động lực, vừa là trách nhiệm quan trọng đối với lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước. Do đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Bộ tư lệnh Quân khu 7, tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh quyết tâm thi đua đạt thành tích cao nhất. Đồng thời, tích cực, chủ động thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nêu cao trách nhiệm, chuẩn bị tốt các nội dung đảm nhận...

Cẩm Liên

  • Từ khóa
7899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu