Thứ 5, 25/04/2024 05:14:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:18, 02/07/2020 GMT+7

“Khó khăn gấp đôi chúng ta phải cố gắng gấp 3, không bàn lùi”

Quang Xuân - Nguyễn Tấn
Thứ 5, 02/07/2020 | 20:18:00 209 lượt xem
BPO - Trong khuôn khổ hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và  triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra ngày 2-7, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; cùng dự có các phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Bình Phước có, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Buổi chiều, hội nghị tập trung góp ý dự thảo triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động các giải pháp, nhóm giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2020

Theo dự thảo báo 6 tháng cuối năm, kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Để thực hiện các mục tiêu đề ra cần sự nỗ lực cao độ của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước và cả kiều bào ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Phương châm là quyết liệt phục hồi tăng trưởng, tận dụng tốt cơ hội do kiểm soát sớm dịch bệnh.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nhận thức đúng mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của tình hình kinh tế - xã hội hiện nay. Quán triệt nghiêm tinh thần: “khó khăn gấp đôi chúng ta phải cố gắng gấp 3, không bàn lùi”. Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh: “Một tinh thần chỉ đạo kiên quyết không để Covid-19 quay lại nước ta. Đồng thời, chúng ta phải tiến công mạnh mẽ để phát triển kinh tế, phục hồi tăng trưởng”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động các giải pháp, nhóm giải đảm bảo tăng trương với phương châm “chủ trương 1 thì giải pháp phải 10”. Đồng thời, tận dụng tối đa thời cơ và cơ hội để tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

  • Từ khóa
34293

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu