Thứ 6, 29/03/2024 02:40:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:28, 11/04/2019 GMT+7

Khi nhà nông thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 5, 11/04/2019 | 06:28:00 132 lượt xem
BP - Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được đông đảo hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đồng Phú tích cực hưởng ứng. Qua đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, góp phần tăng giá trị kinh tế.

Cách làm kinh tế tổng hợp từ vườn, ao, chuồng của gia đình bà Huỳnh Thị Tuyết ở ấp Cây Điệp, xã Tân Phước nhiều năm qua cho hiệu quả kinh tế cao, là điểm đến tham quan học tập của nhiều hội viên nông dân. Ngày mới vào Đồng Phú lập nghiệp, bà trồng cà phê, điều trên 4 ha đất. Sau một thời gian học hỏi kiến thức, kinh nghiệm cùng sự hướng dẫn của Hội Nông dân xã, bà mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây ăn trái. Để vườn cây xanh tốt, gia đình bà tích cực cải tạo đất, đào ao tích nước phục vụ cây trồng vào mùa khô và thoát nước vào mùa mưa. Nhờ đó, sau thời gian dày công chăm sóc, vườn cây ăn trái phát triển tốt, cho năng suất cao, đặc biệt là vườn sầu riêng và xoài. Hiện gia đình bà sở hữu 8 ha cây trồng gồm: xoài, ổi, sầu riêng, cao su, tiêu, điều cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, bà còn nuôi gà thả vườn dưới tán cây cao su, chăn nuôi bò, đào ao nuôi các loại cá như trắm, rô phi, mè để tăng thu nhập. Bà Tuyết trở thành gương điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Đồng Phú.

Hội viên nông dân Đồng Phú giúp nhau cây - con giống để phát triển kinh tế

Bà Tuyết chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao nhưng vẫn cố gắng phát triển kinh tế vườn rẫy, ai khó khăn cần giúp đỡ thì tôi sẵn sàng hỗ trợ để làm gương cho con cháu”.

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong huyện tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích các hình thức phát triển kinh tế như: kinh tế trang trại, tổ hợp tác, thành lập các câu lạc bộ, hội, kinh tế tư nhân... Đồng thời hướng dẫn hội viên chủ động phát huy các tiềm lực sẵn có như: lao động, đất đai, vốn, kinh nghiệm sản xuất và áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào chăn nuôi, sản xuất nhằm tăng năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao.

Trong đó, điển hình là mô hình nuôi gà ta sử dụng đệm lót sinh thái balasa của gia đình chị Đặng Thị Bé ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến. Năm 2015, vợ chồng chị đầu tư xây dựng chuồng trại và sử dụng công nghệ đệm lót sinh thái balasa trong chăn nuôi gà. Công nghệ này giúp nâng cao năng suất, giảm các bệnh thường gặp ở gà và tiết kiệm công lao động. Chị Bé cho hay: “Hộ tôi đang sử dụng chế phẩm sinh học balasa kết hợp chế phẩm sinh học EM. Balasa hỗ trợ phân hủy phân gà, chống mùi hôi, làm cho nền chuồng khô ráo; còn chế phẩm EM có thể thay thế thuốc sát trùng, từ đó gà khỏe mạnh, chất lượng sản phẩm được nâng lên”.

Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân huyện Đồng Phú đã có nhiều cách làm mang lại hiệu quả kinh tế cao như làm vườn chuyên canh cây ăn trái, trồng dưa lưới trong nhà kính, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng công nghệ cao... Do vậy hằng năm, Hội Nông dân huyện đều hướng dẫn các cơ sở hội tổ chức tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, hội viên để phong trào ngày càng lan tỏa rộng khắp. Toàn huyện có 18.928 lượt hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội nông dân bảo lãnh cho hội viên được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay, hội viên khá, giàu cho vay không lãi, hỗ trợ cây - con giống... với tổng trị giá 8 tỷ 352 triệu đồng, hỗ trợ 4.596 lượt hội viên phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 498 hội viên nông dân thoát nghèo.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đồng Phú Lê Công Tằng cho biết: “Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện đã đạt kết quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào đến toàn thể hội viên, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nông dân, kịp thời nêu gương điển hình, cá nhân, tập thể trên địa bàn huyện”.

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
44158

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu