Thứ 7, 20/04/2024 07:07:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 21:56, 31/01/2020 GMT+7

Khẩu trang y tế đang bị “thổi” giá

Phương Nhã
Thứ 6, 31/01/2020 | 21:56:00 518 lượt xem
BPO - Liên quan đến diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, chiều 31-1-2020, các hiệu thuốc tây tại tỉnh Bình Phước có bán khẩu trang y tế đồng loạt tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nhiều chủ cửa hàng thuốc tây cho rằng, họ không tự ý tăng giá mà do giá từ nguồn cung cấp mặt hàng này tăng...

Hoang mang trước những thông tin về diễn biến phức tạp của virus Corona, chiều 31-1, chị Nguyễn Thị Hậu ở khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài đã đi mua khẩu trang y tế, xà phòng diệt khuẩn về cho gia đình sử dụng.

Chị Hậu cho biết: Tôi mua khẩu trang y tế ở hiệu thuốc tây Thanh Thủy, phường Tân Phú, giá một hộp là 90.000 đồng. Chủ cửa hàng có nói nếu hôm qua mua thì chỉ bán 35.000 đồng/hộp, nhưng hôm nay giá tăng, phải bán cao hơn gần gấp 3 lần. Tuy giá cao, nhưng để bảo vệ sức khỏe cho gia đình tôi đành phải mua.

Khách hàng lựa mua khẩu trang y tế trước quầy Thuốc trung tâm thành phố Đồng Xoài

Ở tiệm thuốc thuốc tây Sông Hương, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, chị Hà - chủ tiệm cũng cho rằng, hiện chị bán hộp khẩu trang 50 cái, loại 4 lớp giá 80.000 đồng, ngày trước chỉ 35.000 đồng/hộp. Nguyên nhân là do nhu cầu người dùng tăng cao, nguồn hàng dự trữ hạn chế, nhập hàng giá cao phải bán giá cao. Chị Hà nói, nếu những ngày tới nguồn hàng tiếp tục khan hiếm giá sẽ tăng cao hơn.

Trước những lời giải thích của chủ tiệm thuốc tây Sông Hương, chị Nguyễn Thủy Tiên cũng đành mua một hộp khẩu trang cho gia đình sử dụng vì lo ngại virus Corona. Chị Tiên cho biết: Tôi lo nhất là việc con em mình đi học lại sau tết, vì các con tôi học mẫu giáo, tiểu học nên khá hiếu động. Vì vậy, tôi phải mua khẩu trang cho con đeo khi đến trường.

Dạo một vòng quanh thành phố Đồng Xoài và khu vực lân cận, phóng viên ghi nhận thị trường khẩu trang đang rất khan hàng, có tình trạng "găm" hàng thổi giá. Do nhu cầu người sử dụng tăng cao nên dù giá cao vẫn phải mua. Tại cửa hàng Thuốc trung tâm ngã tư thành phố Đồng Xoài có khoảng 6/10 khách vào mua khẩu trang y tế. Anh Đinh Văn Hùng, công nhân Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cho biết: Tôi mua 32 hộp khẩu trang loại 50 chiếc 4 lớp, giá 50.000 đồng/hộp vừa để sử dụng vừa gửi về quê (Cao Bằng) cho người nhà dùng. Hiện người thân ở quê cho biết, giá khẩu trang loại này bán với giá 200.000 - 250.000 đồng/hộp. Mua xong tôi sẽ gửi xe về ngay để người thân có khẩu trang sử dụng kịp thời.

Khách hàng mua khẩu trang y tế tại một hiệu thuốc tại thành phố Đồng Xoài

Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ cửa hàng Thuốc trung tâm ngã tư thành phố Đồng Xoài cho biết: Khẩu trang của cửa hàng dự trữ trước tết đã không còn, nhưng do nhu cầu khách hàng cần nên chúng tôi phải đi gom hàng, kể cả ở những cửa hàng tạp hóa với giá 40.000- 55.000 đồng tùy loại và bán ra với giá 50.000 - 60.000 đồng/hộp.

Theo một nhà phân phối chuyên cung cấp khẩu trang y tế tại thành phố Đồng Xoài, 3 ngày nay đã cung cấp khoảng 5.000 hộp khẩu trang y tế cho Đồng Xoài và các huyện lân cận. Theo đó, giá từ 20.000-30.000 đồng/hộp và muốn có hàng phải trả tiền trước, trong 2 - 3 ngày sẽ giao hàng.

Tối 31-1-2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã thực hiện kiểm tra tình hình giá bán khẩu trang y tế tại một số hiệu, quầy thuốc trên địa bàn  thành phố Đồng Xoài. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã yêu cầu các chủ quầy, hiệu thuốc ký cam kết không tăng giá bán khẩu trang y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, việc cam kết không có hiệu quả bởi sau khi cam kết, một số hiệu thuốc, quầy thuốc vẫn tự ý nâng giá.

  • Từ khóa
58765

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu