Hotline:
0866.909.3690271.3870020
BPO - Trong chuyến hành trình kéo dài gần 20 ngày ra Trường Sa, chúng tôi may mắn “cưỡi” lên con tàu được xếp vào loại hiện đại bậc nhất nước ta hiện nay - tàu kiểm ngư 490. Con tàu dài hơn 90m, rộng 14m, tốc độ hành trình tối đa đạt 21 hải lý/giờ và tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu có sân đậu và nhà chứa máy bay trực thăng, 2 tàu cứu nạn chuyên dụng xuyên lửa, 2 xuồng cứu sinh cao tốc, phao cứu sinh tự thổi..., có hệ thống loa phát thanh, camera giám sát xung quanh. Trên tàu còn có phòng y tế, phòng giặt, ủi áo quần cho thủy thủ và đoàn công tác rất hiện đại, cùng câu lạc bộ sinh hoạt đáp ứng nhanh chóng về trang phục trong hoạt động biển.
Đại úy, Thuyền trưởng Lê Văn Chung (SN 1987) cho biết, hệ thống điều khiển của tàu hoàn toàn tự động và được điều khiển từ buồng lái. Trong tàu có 5 tầng sử dụng và đài chỉ huy (buồng lái) cùng nhiều câu lạc bộ sinh hoạt, giải trí... cho thủy thủ đoàn. Tàu do Công ty đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh) sản xuất và hạ thủy vào tháng 7-2014, theo công nghệ của Hà Lan.
Trên tàu có 4 phòng ăn. Mỗi phòng phục vụ 50 người ăn. Toàn tàu được gắn máy điều hòa nên các phòng ăn, ở lúc nào cũng mát lạnh và sạch sẽ. Trong ảnh: Đoàn công tác cùng đội ngũ phóng viên ăn cơm chiều trên tàu kiểm ngư 490 trong chuyến hành trình ra Trường Sa
Tàu có 199 giường ngủ. Nhưng khi cần, kiểm ngư 490 có thể chở khoảng 400 người bởi các phòng sinh hoạt rộng rãi với nhà vệ sinh khép kín và hệ thống máy lạnh hoạt động 24/24 giờ nên không có cảm giác ngột ngạt, chật chội. Trong ảnh: Một phòng ngủ trên tàu