Thứ 6, 29/03/2024 17:23:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 12:44, 09/05/2020 GMT+7

Khai trương “Siêu thị nghĩa tình 0 đồng” ở Chơn Thành

Đỗ Trình
Thứ 7, 09/05/2020 | 12:44:00 1,007 lượt xem
BPO - Sáng ngày 9-5, Hội chữ thập đỏ huyện Chơn Thành phối hợp với chùa Tịnh Quang, thị trấn Chơn Thành tổ chức khai trương “Siêu thị nghĩa tình 0 đồng” tại Trường mầm non tình thương Hoa Sen, nhằm giúp đỡ cho những đối tượng hộ nghèo, lang thang, cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xếp hàng vào “Siêu thị nghĩa tình 0 đồng”

“Siêu thị nghĩa tình 0 đồng” mang đến cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: gạo, mắm muối, dầu ăn, trứng, mì tôm, rau củ quả, trái cây, bánh kẹo… với tổng trị giá 400 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do chùa Tịnh Quang ủng hộ.

Mỗi người dân khi vào “Siêu thị nghĩa tình 0 đồng” sẽ được 5 kg gạo và lựa chọn 7 sản phẩm khác nhau, với tổng giá trị cho mỗi lượt “mua sắm” không quá 120.000 đồng. Đối với những đối tượng ở xa còn được hỗ trợ tiền xăng xe. Hội chữ thập đỏ huyện tiến hành phát phiếu cho các đối tượng theo danh sách của các xã, thị trấn gửi lên và các đối tượng lang thang cơ nhỡ.

Người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chơn Thành lựa chọn thực phẩm tại “Siêu thị nghĩa tình 0 đồng”

Chương trình “Siêu thị nghĩa tình 0 đồng” được mở cửa vào ngày thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và được duy trì đến hết tháng 7-2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm lan tỏa và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, Ban tổ chức chương trình "Siêu thị nghĩa tình 0 đồng" mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, đóng góp và chung tay của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để tiếp tục kéo dài chương trình, hỗ trợ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

  • Từ khóa
63852

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu