Thứ 4, 24/04/2024 22:45:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:45, 19/07/2019 GMT+7

Khai mạc tuần lễ đồng hành với đoàn viên công đoàn

Thứ 6, 19/07/2019 | 22:45:00 990 lượt xem
BPO - Tối 19-7, UBND tỉnh tổ chức khai mạc tuần lễ đồng hành với đoàn viên công đoàn và hội chợ công đoàn năm 2019 nhằm chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng dự lễ khai mạc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc tuần lễ đồng hành với đoàn viên công đoàn và hội chợ công đoàn tỉnh năm 2019

Tuần lễ đồng hành với đoàn viên công đoàn diễn ra 7 ngày, từ ngày 19 đến 25-7 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh với nhiều hoạt động phong phú như hội chợ công đoàn, trình chiếu phim tuyên truyền về lịch sử Công đoàn Việt Nam; phát động chương trình “Phúc lợi người lao động”; hội thi tìm hiểu pháp luật, biểu diễn văn nghệ; trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi là con em công nhân, lao động tại các khu công nghiệp. Chương trình thu hút 40 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với quy mô 60 gian hàng các lĩnh vực thiết bị nông nghiệp sạch, thời trang, thiết bị điện gia dụng, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng trao thư cảm ơn cho các doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình

Người dân tham quan mua sắm tại hội chợ

Toàn tỉnh hiện có 1.291 tổ chức công đoàn cơ sở với hơn 94.000 công đoàn viên. Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, lao động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Tuần lễ đồng hành với đoàn viên công đoàn góp phần quan trọng vào tuyên truyền và lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, người lao động về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tạo sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
9952

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu