Thứ 6, 29/03/2024 09:20:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:19, 15/07/2020 GMT+7

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII

Hồng Cúc - Thanh Lâm
Thứ 4, 15/07/2020 | 12:19:00 475 lượt xem
BPO - Sáng nay 15-7, Đảng bộ huyện Hớn Quản tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 255 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.450 đảng viên thuộc 46 cơ sở đảng trong toàn huyện. Về dự và chỉ đạo đại hội có Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền.
Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Hớn Quản nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ huyện Hớn Quản đề ra 5 nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành, trong đó phải đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở đó xác định đúng tiềm năng và thế mạnh của huyện để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chọn những lĩnh vực quan trọng tập trung chỉ đạo, đầu tư, tạo sự phát triển có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Song song đó, đại hội phải phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới, khả năng tập hợp được quần chúng. Từ đó tạo ra sức mạnh tổng hợp nhằm lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra.

Trong buổi sáng nay, đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XI; dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nhấn mạnh: Huyện cần nhận diện rõ những lợi thế về tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp để chủ động quy hoạch phát triển kinh tế, làm cơ sở để ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá, dự án trọng điểm, khơi thông các điểm nghẽn. Xây dựng mô hình phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chế biến sâu sản phẩm có thương hiệu của huyện (xây dựng mỗi xã hoặc cụm xã có sản phẩm nông nghiệp đặc trưng); nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối, sàn giao dịch nông sản.

Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ khóa mới phải chỉ đạo quyết liệt để người dân được hưởng lợi những thành tựu của tiến bộ khoa học ngày một nhiều hơn. Trước tiên xây dựng đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cập nhật và áp dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Tuệ Hiền

“Song song đó, Hớn Quản cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Trong nhiệm kỳ tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp xã Đồng Nơ, Thanh Bình lên thành thị trấn”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền nói.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị huyện tăng cường xây dựng hệ thống chính trị. Trọng tâm là công tác cán bộ. Đây là khâu then chốt của then chốt.

Về phương án nhân sự, bà Trần Tuệ Hiền đề nghị các đại biểu dự đại hội cần phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận để sáng suốt lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực, uy tín bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Từ khóa
34436

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu