Thứ 5, 25/04/2024 18:56:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 21:13, 06/01/2014 GMT+7

Kết thúc giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

Thứ 2, 06/01/2014 | 21:13:00 425 lượt xem

Hôm nay 6-1, tại thị xã Phước Long đã diễn ra giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2014.

Năm nay là năm thứ 10 giải vô địch Việt dã chính thức đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia. Giải có 16 nội dung thi đấu (8 nội dung hệ tuyển và 8 nội dung phong trào, gồm: cá nhân nam, đồng đội nam tuyển cự ly 7,7 km; cá nhân nữ, đồng đội nữ tuyển cự ly 5,4 km; cá nhân nam, đồng đội nam trẻ cự ly 6 km; cá nhân nữ, đồng đội nữ trẻ cự ly 5,4 km (đều có tuổi đời từ 16 trở lên).

Các VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba cá nhân nam tuyển

Có 500 vận động viên (VĐV) tham gia giải, trong đó có 83 VĐV hệ tuyển, 355 VĐV hệ phong trào; 62 VĐV hệ đại hội thể dục - thể thao tỉnh. Các VĐV đến từ 55 đoàn của 9 đơn vị: Khánh Hòa, Quân đội, Hà Nội, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Bình Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Quãng Ngãi và chủ nhà Bình Phước. Ngoài ra, còn có 600 học sinh hưởng ứng phong trào.

Kết quả, Giải “vua leo núi” (nam tuyển) thuộc về VĐV Hoàng Nguyên Thanh (thành tích 33,42 phút), giải nhì là VĐV Trần Văn Lợi (cùng đơn vị Bình Phước), giải ba VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội).

Các VĐV đoạt giải nhất, nhì, ba cá nhân nữ tuyển

VĐV Vũ Thị Trang (thành tích 33,08 phút, đơn vị Bình Phước) đã đoạt giải “nữ hoàng leo núi” (nữ tuyển). Giải nhì là VĐV Phùng Thị Hằng (Quân đội), giải ba VĐV Nguyễn Thị Xuân Tốt (Khánh Hòa).

Đồng đội nam tuyển: nhất đơn vị Bình Phước, nhì Bình Thuận, ba Quân đội. Đồng đội nữ tuyển: nhất Khánh Hòa, nhì Bình Phước, ba Quân đội. Giải toàn đoàn: nhất Bình Phước, nhì Quân đội, ba Khánh Hòa. Ban tổ chức còn trao các giải nhất, nhì, ba và đồng đội cho mỗi nội dung thi đấu của hệ phong trào, hệ trẻ.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
100912

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu