Thứ 5, 25/04/2024 16:23:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 23/09/2011 GMT+7

Thành Lương làm đội trưởng để "giữ chất Hà Nội"

Thứ 6, 23/09/2011 | 00:00:00 248 lượt xem
Thành Lương
Ngày 23-9, "ông bầu" Nguyễn Đức Kiên đã thông báo quyết định sáp nhập hai đội bóng Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội thành câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, nhằm "đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ về việc duy trì và phát triển truyền thống của bóng đá Hà Nội".

Song song với đó, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cũng đã chỉ định tiền vệ Thành Lương làm đội trưởng, bất chấp việc họ vừa lập kỷ lục chuyển nhượng khi chiêu mộ tiền đạo
Lê Công Vinh, người mới hết hợp đồng với Hà Nội T&T.

Theo kế hoạch của bầu Kiên, các cầu thủ tốt nhất của Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội sẽ được chọn để thi đấu tại V-League với tên gọi Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, còn các cầu thủ trẻ có triển vọng sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất với tên gọi Đội trẻ Bóng đá Hà Nội.

Trong thư gửi Hội cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, bầu Kiên bày tỏ: "Sự kết hợp các cầu thủ từ nhiều miền quê khác nhau nhưng phải giữ được chất của Bóng đá Hà Nội nhằm tiếp nối truyền thống của đội bóng Công An Hà Nội là một thách thức lớn đối với tôi, nhưng tôi tin tập thể Huấn luyện viên và Vận động viên của Câu lạc bộ đều có tình cảm đặc biệt với Thủ đô Hà Nội và Bóng đá Hà Nội".

"Tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các cổ động viên Hà Nội ACB, Hòa Phát Hà Nội đã ủng hộ hai câu lạc bộ trong nhiều năm qua và mong rằng các cổ động viên sẽ tiếp tục ủng hộ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Nhân dịp này tôi thiết tha đề nghị các cổ động viên, nhất là các thành viên của CHF sẽ cùng nhau xây dựng Hội cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thực sự trở thành Hội cổ động viên của người hâm mộ bóng đá Hà Nội", bầu Kiên kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ.

"Tôi tin rằng mùa giải mới sẽ có nhiều thay đổi trong việc tổ chức và điều hành giải đấu. Kiên định với cách làm bóng đá trong nhiều năm qua, chắc chắn câu lạc bộ bóng đá Hà Nội sẽ cố gắng cao nhất để góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam phát triển nhằm lấy lại lòng tin, tình yêu bóng đá của các cổ động viên".

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
99524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu