Thứ 6, 29/03/2024 16:44:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 20:01, 16/02/2013 GMT+7

Ấn Độ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ở khu vực Kashmir

Thứ 7, 16/02/2013 | 20:01:00 170 lượt xem

 

Cảnh sát Ấn Độ ngày 16-2 đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm được ban bố tuần trước tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau vụ hành quyết tên Mohammed Afzal Guru, một trong những tay súng tham gia vụ tấn công tòa nhà Quốc hội cách đây hai năm.

Xếp hàng lấy vé tại một bệnh viện ở Ấn Độ sau khi lệnh giới nghiêm được ban bố

Theo sỹ quan cảnh sát Ashok Prasad, giới chức Ấn Độ cũng đã khôi phục các dịch vụ internet và truyền hình cáp vốn bị cắt do lo ngại người Kashmir tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Guru bị cáo buộc dính líu đến vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Ấn Độ năm 2011 khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 tay súng. Tuy nhiên, đa số người dân Kashmir cho rằng Guru phải hứng chịu bản án bất công nên đã đổ ra đường biểu tình phản đối ngay sau khi tên này bị tử hình buộc nhà chức trách Ấn Độ phải áp đặt lệnh giới nghiêm. 

Các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với cảnh sát khiến ba người thiệt mạng và hơn 100 người bị bắt giữ.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến giữa hai nước láng giềng này kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947.

 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
69569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu