Thứ 6, 26/04/2024 03:30:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:55, 15/11/2013 GMT+7

Tàu SE7 trật bánh vì va phải đá

Thứ 6, 15/11/2013 | 16:55:00 540 lượt xem
Đầu máy tàu SE7 bị trật khỏi đường ra do va phải đá rơi Công nhân đang khắc phục những tà vẹt bị hư hỏng Cản trước của đầu máy bị vỡCông nhân khẩn trương gài dây cáp để cẩu đầu máy lên đường rayCẩu đang nâng đầu máyHành khách xôn xao và hốt hoảng khi đoàn tàu gặp sự cố Cơ quan chức năng đang cố gắng xử lý đống đá rơi xuống đường ray Kích cỡ khối đá lớn khoảng 1,8 mét khốiĐội cứu hộ đã có mặt sớm để hỗ trợ bảo đảm an toàn cho đoàn tàu

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt khu vực 3, cho biết: “Do mưa lớn, đá rơi xuống đường ray khiến tàu SE7 trên đường đi ngang qua va phải. Đầu máy trật 3 trục bánh, hư hỏng nhẹ”.

Theo ông Long, các toa tàu và toàn bộ hành khách trên tàu an toàn. “Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chỉ chạy 30 km/giờ, nếu không thì hậu quả khôn lường, vì nơi xảy ra tai nạn sát vực biển sâu”.

Hòn đá rơi có kích thước hơn 1,8 m3. Nhưng khi va chạm, đầu máy chạy một đoạn hơn 65 m mới dừng. Va chạm làm cho cản đá phía trước đầu máy bị vỡ, các tà vẹt đường ray bị móp.

Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt khu vực 3 đã điều phương tiện và nhân sự từ tổ cứu hộ Nha Trang đến cẩu đầu máy, giải phóng tuyến đường sắt bắc - nam huyết mạch này.

Theo ông Long, do xảy ra sự cố trên nên hàng chục chuyến tàu phải dừng lại các ga. Lực lượng cũng đã điều động đầu máy khác đến kéo các toa tàu SE7 về ga Hảo Sơn để chờ xử lý xong sự cố.

Đến 14 giờ 40, tuyến đường sắt đoạn qua đèo Cả đã thông tuyến hoàn toàn.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
47536

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu