Thứ 6, 29/03/2024 02:34:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:09, 19/02/2014 GMT+7

Trường hợp không vi phạm khi sinh con thứ 3

Thứ 4, 19/02/2014 | 14:09:00 296 lượt xem

Bộ Y tế vừa ban hành danh mục dị tật và bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ 3 nhưng không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con trong cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo đó, danh mục bao gồm 19 chương với 158 loại bệnh hiểm nghèo và dị tật, mà theo đó nếu đã có hai con đẻ nhưng 1 hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thuộc danh mục này thì vợ chồng được sinh con thứ ba. Tiêu biểu một số bệnh được nêu tại danh mục này gồm: Di chứng do lao, bại liệt hoặc phong; dị ứng giang mai; thiếu I-ốt bẩm sinh; tâm thần phân liệt; tự kỷ...

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BYT và thông tư này có hiệu lực từ ngày 1-3-2014.   

K.C

  • Từ khóa
48243

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu