Thứ 5, 28/03/2024 15:43:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 13:06, 19/01/2014 GMT+7

Mexico: 32 ca tử vong do cúm A trong vòng 16 ngày

Chủ nhật, 19/01/2014 | 13:06:00 306 lượt xem

Ngày 18-1, Bộ Y tế Mexico (SSP) ra thông cáo cho biết trong 16 ngày đầu năm 2014, tại quốc gia này có 556 ca nhiễm bệnh do virus cúm A H1N1, trong đó có 32 ca tử vong, tăng tới 100% về số ca nhiễm bệnh và tăng 500% về số ca tử vong so với cùng kỳ năm 2013.
 

Ảnh minh họa

Thông cáo của SSP chỉ rõ có tới 84% ca nhiễm cúm A H1N1 và chính chủng này đã từng hoành hành trên toàn lãnh thổ Mexico trong năm 2009 và 2010, cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người.

Nhóm người trong độ tuổi từ 40 đến 44 là đối tượng bị lây nhiễm nhiều nhất, trong khi nhóm dân số có tuổi từ 50 đến 54 nằm trong diện chịu nhiều rủi ro hơn cả, đặc biệt là những bệnh nhân tiểu đường, béo phì hay thừa cân.

Theo các chuyên gia của Bộ Y tế Mexico, thời tiết quá lạnh trong những tuần đầu năm 2014, thường là dưới 0 độ C vào ban đêm tại các vùng núi cao và các bang miền Bắc, đã làm thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân và chính đó là cơ hội cho virus cúm A H1N1 có điều kiện thâm nhập và lây lan nhanh chóng.

Hiện tại, đa số các bệnh viện tại Mexico đều nằm trong tình trạng quá tải. Riêng bệnh viện đa khoa Mexico đã tiến hành 300 ca khám ngoại trú, trong đó đa số có vấn đề về đường hô hấp do thời tiết quá lạnh ngay tại thành phố Mexico, nơi được coi là có khí hậu tương đối ôn hòa.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
70739

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu