Thứ 5, 28/03/2024 23:04:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:03, 03/07/2019 GMT+7

Huyện đoàn Bù Gia Mập nhân rộng phần việc ý nghĩa

Thứ 4, 03/07/2019 | 10:03:00 189 lượt xem

BP - Trong 6 tháng đầu năm 2019, Huyện đoàn Bù Gia Mập phối hợp các ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, tổ chức thành công hội trại giao, nhận quân và tuyên dương, tặng quà 95 thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, trị giá 9,5 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ với sự tham gia của 1.700 thanh niên. Cụ thể như: Hội thi “Hùng biện nét đẹp thanh niên”, “Tài năng chiến sĩ”, thi cắm trại, tổ chức các trò chơi liên hoàn... Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Ban CHQS huyện tổ chức đón, tiếp nhận 90 chiến sĩ xuất ngũ năm 2019.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội huyện chỉ đạo các cơ sở thăm, tặng quà 4 đồn biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, Đại đội Bộ binh 568 đóng chân trên địa bàn huyện; tổ chức tuyên truyền về Quân đội nhân dân Việt Nam, xem phim tư liệu, nghe giới thiệu về truyền thống của các đơn vị. Kết quả, đã tổ chức 11 đợt thăm hỏi, tặng 60 phần quà, tổ chức chương trình “Một ngày trải nghiệm” cho học sinh, giao lưu bóng chuyền với Đồn biên phòng Đắc Ơ. Phối hợp Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền cho hơn 250 học sinh và đoàn viên, giáo viên Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú huyện, với các nội dung: Tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền, Luật Giao thông đường bộ, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, của các hủ tục, hôn nhân cận huyết thống và nạn tảo hôn.

Đặc biệt, Huyện đoàn còn duy trì hoạt động ổn định của đội hình bảo vệ rừng (thành lập tháng 3-2018); đồng thời phối hợp tặng quà các hộ nhận khoán trồng rừng và hướng dẫn tham quan, tuyên truyền về môi trường rừng tại khu bảo tồn thực vật Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho 50 giáo viên, học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, đã tặng bộ micro, loa tay - dụng cụ tuyên truyền và 30 phần quà, trị giá 9 triệu đồng cho các hộ nhận khoán trồng rừng.

Đoàn xã Bù Gia Mập, Đắk Ơ còn phối hợp các đồn biên phòng trên địa bàn, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho các hộ dân vào cao điểm mùa khô; phát quang phòng, chống cháy rừng và thu hoạch nông sản giúp nhân dân.

N.K

  • Từ khóa
82555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu