Thứ 6, 29/03/2024 12:50:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:55, 31/10/2014 GMT+7

27 năm tù giam cho hai kẻ côn đồ

Thứ 6, 31/10/2014 | 16:55:00 1,784 lượt xem
BPO - Chỉ vì tức nhau qua cuộc điện thoại của bạn gái, 2 thanh niên đã dùng dao, rựa tấn công gây thương tích nặng cho đối thủ. Nạn nhân phải mang thương tật kéo dài, còn những kẻ hung hăng phải sống đời tù tội, tương lai mù mịt.

Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án giết người xảy ra ngày 7-5-2013 tại phường Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) đối với bị cáo Trần Công Vũ Bảo (22 tuổi) và bị cáo Lê Viết Phước (30 tuổi), cùng trú tổ 3, khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân.

Hai bị cáo Phước và Bảo trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 7-5-2013, Bảo và Phước ngồi uống rượu tại nhà Phước. Phước lấy điện thoại của Bảo gọi điện cho chị Thân Thị Hồng N. (29 tuổi, trú xã Long Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, đang ngụ tại phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài).

Chị N bận không nghe điện thoại được nên bạn trai là anh Nông Văn Trọng (24 tuổi, trú ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú) cầm điện thoại nghe và nói chuyện với Phước và dẫn đến cãi nhau nên Phước tắt máy.

Trọng tiếp tục gọi điện thì Bảo nghe máy và tiếp tục xảy ra cãi vã rồi hẹn nhau ra phía sau trường Tiểu học Tân Xuân (thuộc khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân, TX. Đồng Xoài) để giải quyết. Khi đi, Phước cầm con dao rựa (dài 82cm), còn Bảo cầm cây cơ bi-da và một con dao Thái Lan đến chỗ hẹn. Gặp nhau tại chỗ hẹn, Phước và Bảo dùng rựa chém và cơ bi-da đánh, chém trúng mũ bảo hiểm của anh Trọng.

Trong lúc ẩu đả, chị Thân Thị Hồng N. bị Phước chém một nhát trúng tay, còn anh Trọng bị Bảo dùng dao đâm vào lưng và bụng. Anh Trọng được chị N chở đi cấp cứu tại bệnh viện. Phước và Bảo bỏ về nhà. Kết quả giám định thương tích, anh Trọng bị suy giảm sức khỏe 40% tạm thời.

Xét hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Công Vũ Bảo 14 năm tù giam, Lê Viết Phước 13 năm tù giam. Hai bị cáo còn phải bồi thường chi phí điều trị thương tích cho bị hại là 50 triệu đồng.

V.TH

  • Từ khóa
25817

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu