Thứ 6, 29/03/2024 14:32:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:11, 27/08/2015 GMT+7

Hốt bạc nhờ kết hợp trồng tiêu - nuôi nai

Thứ 5, 27/08/2015 | 13:11:00 281 lượt xem
BP - Chỉ tính riêng hai con nai trong thời kỳ cho nhung, mỗi năm người chăn nuôi cầm chắc trong tay 20 triệu đồng.

Nuôi hai con nai đực và một con nai cái, bà Nguyễn Thị Sáu ở ấp Tân Bình, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp thu lợi mỗi năm ít nhất 60 triệu đồng. Giá nhung nai trên thị trường hiện nay ở mức 10 triệu đồng/kg. Đầu ra cho nhung nai hiện nay vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Phần lớn nhung nai của gia đình bà Sáu đều được người tiêu dùng đặt mua tại nhà mỗi khi đến thời kỳ khai thác. Mỗi năm nai đực cho nhung một lần ít nhất 1kg. Nai cái mỗi năm đẻ một lứa. Giá nai giống từ 6 tháng đến 1 năm tuổi dao động từ 20-40 triệu đồng/con. Trong chăn nuôi, chi phí thức ăn, thuốc thú y thường chiếm từ 50-60%. Thế nhưng nuôi nai, người chăn nuôi không tốn bất kỳ chi phí nào cho tiền thức ăn nhờ tìm kiếm ở vườn nhà. Từ cỏ đến các loại lá mít, anh đào, keo... đều là nguồn thức ăn rất hợp khẩu vị của nai. Loài động vật xuất thân từ hoang dã nên ít mắc bệnh như những loài động vật khác. Đặc biệt là việc nuôi nai kết hợp trồng tiêu nọc sống sẽ giúp nhà nông hốt bạc sau mỗi năm.

“2 sào tiêu nọc sống đủ phục vụ nguồn thức ăn cho 5 con nai. Mỗi năm, nhà nông sẽ thu về không dưới 200 triệu đồng. Tuy nhiên, vốn đầu tư ban đầu không phải nhà nông nào cũng làm được” - bà Sáu khẳng định.                                      

Đông Kiểm

  • Từ khóa
39566

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu