Thứ 5, 25/04/2024 12:21:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:20, 16/07/2014 GMT+7

Chỉ vì chiếc điện thoại

Thứ 4, 16/07/2014 | 10:20:00 2,287 lượt xem
BP - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Dương Thanh Sử (34 tuổi), Trần Đăng Khoa (43 tuổi), cùng ngụ xã Minh Lập để xác minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 3-7, Dương Thanh Hoàng (2001), trú ấp 2, xã Minh Lập mang chiếc điện thoại di động hiệu Nokia E71 của ông nội là Dương Văn Trắc (70 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đến cửa hàng điện thoại Anh Văn tại ấp 3, xã Minh Lập (do anh Trần Đăng Khoa, 43 tuổi, trú cùng địa chỉ làm chủ) để sửa. Sau khi sửa xong, anh Khoa nói cho Hoàng biết màn hình của điện thoại cũng bị hư và giao điện thoại cho Hoàng mang về.

Thấy điện thoại tự nhiên bị hư màn hình, ông Trắc không hài lòng và gọi hai con gái là Dương Thúy Quyển (23 tuổi) và Dương Nguyệt Quế (26 tuổi) cùng mang điện thoại ra nhà Khoa để hỏi chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại giữa Khoa và chị Quyển xảy ra cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Khoa dùng bình hoa, chổi và gậy sắt đánh cả chị Quyển và ông Trắc khiến cả hai bị thương. Nghe tin ông Trắc bị đánh, các cháu của ông gồm: Dương Thanh Sử, Dương Đỗ Dự (34 tuổi), Trần Quan Thái (20 tuổi), Trần Vĩ Thông (23 tuổi), Trần Ngọc Thanh Hiếu (23 tuổi), Dương Thế Hiển (24 tuổi) mang theo dao và cành củi điều đến cửa hàng điện thoại Anh Văn để đánh Khoa. Lúc này tại nhà Khoa có Trần Anh Văn (22 tuổi, con của Khoa), Nguyễn Quốc Toản (43 tuổi, em rể Khoa), Nguyễn Trường Giang (21 tuổi, con của Toản) và Khoa cầm các đoạn gậy sắt để nghênh chiến.

Văn bị Thông dùng dao chém trúng bàn tay, Toản bị Sử dùng cây đánh trúng đầu, còn Thông và Thái bị Khoa cầm gậy sắt đánh trúng đầu. Công an xã Minh Lập đã có mặt để ngăn chặn cuộc ẩu đả. Đồng thời báo Công an huyện xử lý.        

V.TH

 

  • Từ khóa
25074

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu