Thứ 5, 25/04/2024 07:33:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:45, 08/01/2020 GMT+7

Hớn Quản xảy ra 90 vụ vi phạm về trật tự xã hội

Lê Khương
Thứ 4, 08/01/2020 | 10:45:00 269 lượt xem
BPO - Sáng 7-1, UBND huyện Hớn Quản tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác chuyển hóa địa bàn về trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch UBND huyện Vũ Long Sơn chủ trì hội nghị.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND huyện tặng giấy khen

Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Hớn Quản xảy ra 90 vụ - 123 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng 2 vụ, án nghiêm trọng 2 vụ, đã điều tra làm rõ 77/90 vụ; án nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đã điều tra làm rõ 4/4 vụ, thu hồi 13 xe môtô, tiền và một số tài sản khác, tổng trị giá khoảng 210 triệu đồng.

Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 86 tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 26 vụ vi phạm pháp luật và hòa giải thành công 60 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân. Đồng thời xây dựng 12 mô hình “Camera an ninh” đang hoạt động hiệu quả.

Cũng trong năm qua, trên địa bàn huyện đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 14 người, hư hỏng 24 xe môtô, gắn máy...

Dịp này, 15 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông năm 2019 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

  • Từ khóa
32545

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu