Thứ 7, 20/04/2024 03:15:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:20, 09/05/2011 GMT+7

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Thứ 2, 09/05/2011 | 16:20:00 1,650 lượt xem

TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN CHƠN THÀNH, HỚN QUẢN VÀ THỊ XÃ BÌNH LONG

Ngày 6-5, những người ứng cử ĐBQH khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh gồm các ông: Nguyễn Văn Lợi, Trần Ngọc Thuận, Nguyễn Tân Xuân, Nguyễn Thành Trung, bà Điểu Huỳnh Sang và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII tại đơn vị bầu cử số 3 huyện Chơn Thành đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành).

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc
cử tri xã Minh Hưng
- Ảnh: Hà Giang

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, ứng cử viên ĐBQH và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua chương trình hành động của mình. Theo đó, các ứng cử viên đặc biệt coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn; tạo điều kiện giúp đỡ người nghèo ở các vùng khó khăn; đề ra các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, chính sách phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh thiếu niên ở địa phương...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Minh Hưng (Chơn Thành) mong muốn các ứng cử viên ĐBQH và HĐND khóa XIII sau khi trúng cử, với vai trò của mình sẽ tích cực đóng góp ý kiến để Nhà nước tăng cường đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, nhất là sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã...

Cử tri thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) mong các vị đại biểu sau khi trúng cử sẽ tập trung xây dựng các chính sách và đề ra các biện pháp để đẩy lùi tình trạng lạm phát; giải quyết tốt chế độ cho các đối tượng chính sách; thực hiện đúng những điều đã hứa; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân...

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 đã cảm ơn MTTQ, chính quyền các cấp và cử tri tạo điều kiện cho các ứng cử viên có điều kiện được gặp gỡ cử tri. Ông Lợi cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ tháo gỡ những khó khăn mà cử tri xã Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành đã đề xuất và giải quyết bất cập của nhân dân khu phố 1 và khu phố 7. Mặt khác, trong thời gian tới các đại biểu Quốc hội và HĐND sau khi trúng cử sẽ trực tiếp gặp gỡ cử tri nhằm tháo gỡ những vướng mắc mà cử tri nêu ra.

* Tại thị xã Bình Long: Ngày 8-5, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông Huỳnh Thành Chung, Nguyễn Văn Lợi, Trần Ngọc Thuận, Nguyễn Tân Xuân và bà Điểu Huỳnh Sang đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hưng Chiến và An Lộc.

Tại các buổi tiếp xúc với các ứng cử viên, cử tri đã đánh giá cao những nội dung trong chương trình hành động của các ứng cử viên. Hầu hết cử tri cho rằng, các ứng cử viên cần thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe bằng nhiều hình thức để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động đóng góp lên Quốc hội để hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách về kinh tế, văn hóa - xã hội; tham gia ý kiến với Quốc hội để có những quyết sách hợp lý về an sinh xã hội... nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

* Tại xã Phước An (Hớn Quản): 5 ứng cử viên ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 gồm ông Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Tân Xuân, Trần Ngọc Thuận, Huỳnh Thành Chung và bà Điểu Huỳnh Sang đã tiếp xúc với hơn 50 cử tri của xã.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh đại diện cho 5 ứng cử viên ĐBQH đã hứa sẽ xem xét, tiếp thu ý kiến của cử tri đưa vào chương trình hành động, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri. Việc tiếp xúc cử tri lần này giúp ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật thông qua hình thức gặp gỡ, tiếp xúc cử tri do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp tổ chức.

Hà Giang - T.Mảng - Thanh Mai

  • Từ khóa
3423

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu