Thứ 6, 19/04/2024 10:17:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:00, 27/01/2011 GMT+7

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Khai giảng lớp truyền dạy một số làn điệu dân ca Xêtiêng cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số người Xêtiêng ở Bình Phước

Thứ 5, 27/01/2011 | 16:00:00 300 lượt xem

Ngày 27-2-2011, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam và sự hỗ trợ của Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam - Qũy hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian (Ford), Chi hội văn nghệ dân gian Bình Phước phối hợp với xã Thuận Lợi (Đồng Phú) tổ chức khai giảng lớp truyền dạy làn điệu dân ca Xêtiêng. Đến dự lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ban Dân tộc, Hội Nhà báo, xã Thận Lợi; đại diện các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh, huyện Đồng Phú, xã Thuận Lợi và các học viên là đồng bào dân tộc Xêtiêng.

Các học viên tham gia lễ khai giảng


Dự án “Truyền dạy một số làn điệu dân ca Xêtiêng cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số người Xêtiêng ở Bình Phước” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ trì được thực hiện tại nhà văn hóa ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) - nơi 98% là đồng bào dân tộc Xêtiêng. Việc giảng dạy sẽ tiến hành mỗi tuần 3 buổi với tổng số tiết là 180, kéo dài trong 5 tháng. Số lượng học viên là 15 người tuổi từ 15 đến 25. Việc truyền đạt sẽ do các nghệ nhân: Điểu Vinh, Điểu Thị Kinh Anh, Điểu Lành, Điểu Vanh, Điểu Trung thực hiện. Bên cạnh công tác truyền dạy làn điệu dân ca thì các học viên còn được dùng nhạc cụ của người Xêtiêng để hỗ trợ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phạm Văn Dõng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, chủ nhiệm dự án khẳng định, đây là việc làm thiết thực góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Xêtiêng. Lớp truyền dạy dân ca Xêtiêng không chỉ giúp thanh thiếu niên Xêtiêng xóa mù văn hóa, yêu làn điệu dân ca dân tộc mình mà còn nâng cao kiến thức về văn hóa tộc người và tình yêu quê hương, tình yêu buôn sóc; ứng dụng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; giáo dục được ý thức bảo tồn và phát huy được giá trị văn hóa, phong tục tập quán của người Xêtiêng.

Được biết, sau thời gian lớp học kết thúc, Hội đồng già làng, chuyên gia thẩm định nội dung các làn điệu dân ca sẽ được mời thẩm định, đánh giá kết quả.

Ngọc Tú

  • Từ khóa
87558

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu