Thứ 4, 24/04/2024 10:44:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:14, 24/03/2020 GMT+7

Hội nghị trực tuyến toàn quân chống Covid-19

Lê Na - Trần Cảnh
Thứ 3, 24/03/2020 | 11:14:00 185 lượt xem

BPO - Sáng 23-3, tại Bộ CHQS tỉnh, bác sĩ Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị trực tuyến do Bộ Quốc phòng tổ chức tại 187 điểm cầu toàn quân trên cả nước. Hội nghị nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 1, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách công tác này trong giai đoạn mới. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 1, lực lượng quân đội đã tham gia, đi đầu trong việc phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì nhân dân phục vụ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Bình Phước hiện chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19; có 872 công dân cách ly, trong đó 248 ca cách ly tập trung, 383 người theo dõi cách ly tại nhà... Đến nay, ngành y tế sẵn sàng huy động điểm phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 33 điểm với sức chứa 6.800 người. Trong đó, cấp tỉnh 10, cấp huyện 23 điểm. Ngoài ra, tỉnh có 18 khu vực cách ly độc lập điều trị tại các trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa với 523 giường bệnh.

Đánh giá hạn chế trong công tác phòng, chống dịch, các điểm cầu cho biết, giai đoạn 1, các chuyến bay có trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được cung cấp kịp thời nhưng số lượng hành khách, danh sách hành khách chậm cung cấp ảnh hưởng đến việc truy tìm để cách ly; khâu tiếp nhận điểm ban đầu tại các sân bay chậm nên cần chủ động hơn trong việc ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo tại các điểm cách ly tập trung; nhiều trường hợp du học sinh, người từ nước ngoài trở về không hợp tác để đến điểm cách ly tập trung và tình trạng người từ nước ngoài lao động, học tập về nước trốn cách ly vẫn xảy ra, cần có phương án quyết liệt hơn.

Dịch bệnh giai đoạn 2 diễn biến phức tạp do số ca bệnh từ nhiều nguồn khác nhau. Việc quản lý khi nhập cảnh chưa chặt dẫn tới khó kiểm soát quá trình tiếp xúc và lây truyền. Nguy cơ dịch bùng phát có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt và có nguy cơ dịch xâm nhập vào quân đội nên đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt, nhiệm vụ cấp bách nhằm chống dịch hiệu quả. Các địa phương cũng đã lên phương án, sẵn sàng nhân lực, vật lực thực hiện cách ly tập trung số lượng lớn người dân.

  • Từ khóa
33191

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu