Thứ 7, 20/04/2024 18:02:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:11, 05/05/2020 GMT+7

Hội nghị giao ban báo chí đề cập nhiều vấn đề người dân quan tâm

Ngọc Huyền - Như Nam
Thứ 3, 05/05/2020 | 19:11:00 216 lượt xem

BPO - Chiều ngày 5-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ tháng 5-2020. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo một số sở ban, ngành, đơn vị của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã phản hồi thông tin về bài viết tình hình khai thác, tập kết cát lậu trên sông Đồng Nai được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng.

Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, hoạt động khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước diễn ra rất phức tạp, gây ra nhiều hệ lụy và gây bức xúc trong nhân dân.

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 862 vụ khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát xây dựng trái phép, thu giữ trên 1.600m3 cát, tạm giữ 57 tàu, xử phạt với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Mạc Đình Huấn thông tin về công tác chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động trong phòng, chống dịch Covid-19

Tuy nhiên, hoạt động khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai vẫn diễn ra, chủ yếu vào ban đêm. Trong khi đó, các thiết bị chuyên ngành còn thiếu, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Liên quan đến việc chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động trong phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, tính đến ngày 29-4, có 90 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh đã báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong đó, 89 đơn vị, doanh nghiệp đã phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, hơn 7.600 lao động bị ảnh hưởng. Hiện tại, một số đơn vị đã cho người lao động nghỉ một số ngày trong tuần, không tăng ca, giảm số lao động gián tiếp và quản lý, chấm dứt hợp đồng lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị, UBND tỉnh căn cứ thực tế để có chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 bên cạnh gói hỗ trợ của Chính phủ, hoặc đối tượng chưa được xác định trong gói hỗ trợ của Chính phủ.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Loan phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Sở Giáo dục - Đào tạo ngoài cung cấp thông tin về việc tinh giản nội dung chương trình giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo, tình hình học tập trực tuyến của học sinh trên địa bàn tỉnh, công tác chuẩn bị khi học sinh đi học trở lại, đã thông tin về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020.

Theo đó, chương trình giáo dục học kỳ II hoàn thành trước ngày 11-7 và kết thúc năm học trước ngày 15-7-2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31-7-2020.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 trước ngày 15-8-2020.

Thi THPT Quốc gia từ ngày 8 đến 11-8-2020.

Ngoài ra, các sở, ngành, đơn vị đã trao đổi, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các phóng viên trong và ngoài tỉnh về một số vấn đề phản ánh trên báo chí thời gian qua.

Liên quan đến định hướng tuyên truyền trong tháng 5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyên truyền với một số nội dung trọng tâm như: công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực; tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh Bình Phước.

  • Từ khóa
33523

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu