Thứ 7, 20/04/2024 07:22:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:04, 19/12/2019 GMT+7

Hội đàm bảo vệ biên giới Bình Phước - Mondulkiri

Thế Cường
Thứ 5, 19/12/2019 | 09:04:00 328 lượt xem

BP - Sáng 18-12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước có buổi hội đàm với Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Dự hội đàm, về phía Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri có Trung tướng San Kim Ươn, Chỉ huy trưởng tiểu khu làm trưởng đoàn; Trưởng đoàn Bộ đội biên phòng Bình Phước là Đại tá, Chỉ huy trưởng Bùi Minh Soái.

Trưởng hai đoàn ký kết biên bản ghi nhớ

Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá tình hình, kết quả phối hợp bảo vệ biên giới trong thời gian qua. Cụ thể, hai bên đã hội đàm định kỳ 8 lần; tổ chức 9 lần tuần tra cùng thời điểm; gặp gỡ định kỳ trao đổi tình hình trên biên giới 12 lần; gặp gỡ đột xuất 5 lần. Qua đó, hai bên đã thông báo, trao đổi, giải quyết những vấn đề liên quan đến phối hợp và quản lý, bảo vệ biên giới tại thực địa cũng như vấn đề nảy sinh.

Hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận thống nhất những nội dung ký kết biên bản ghi nhớ làm việc giữa hai đơn vị trong thời gian tới, với 9 nội dung chính. Trong đó, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, cướp có vũ trang và hoạt động của các tổ chức quốc tế. Thống nhất giải quyết các vấn đề nảy sinh có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới theo văn bản mà chính phủ hai nhà nước đã ký kết. Tiếp tục duy trì gặp gỡ, trao đổi, thường xuyên tổ chức tuần tra cùng thời điểm, kiểm tra tình hình các lối mòn, cột mốc, dấu mốc. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các văn bản mà chính phủ hai nhà nước đã ký kết. Đồng thời, thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và giúp đỡ, hỗ trợ vật chất, tinh thần trong phòng chống thiên tai, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo.

  • Từ khóa
8123

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu