Thứ 7, 20/04/2024 05:35:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:15, 14/03/2020 GMT+7

Học Bác về nêu gương trách nhiệm

Minh Hiền
Thứ 7, 14/03/2020 | 09:15:00 423 lượt xem
BPO - Trong những năm qua, Chi bộ ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Chi bộ ấp 3 có 19 đảng viên, trong đó phần lớn là cán bộ nghỉ hưu, do đó có nhiều kinh nghiệm, luôn phát huy vai trò, trách nhiệm và gương mẫu trong thực hiện các phong trào. Bà Nông Thị Thuận, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp cho biết: Cấp ủy chi bộ thống nhất tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 05 theo chuyên đề hằng năm, đồng thời cho các đảng viên đăng ký nội dung học và làm theo Bác phù hợp, tạo ý thức rèn luyện gắn việc làm theo của tập thể, cá nhân vào thực tiễn. Các cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính tự giác và tiên phong trong mọi phong trào, nhờ đó mọi công việc đều được nhân dân đồng thuận cao.

Chi bộ đã định hướng các tổ chức đoàn thể lựa chọn mô hình làm theo Bác phù hợp, phát huy hiệu quả cao. Tiêu biểu như: Mô hình tiết kiệm nuôi heo đất cho hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế với lãi suất thấp của Chi hội Phụ nữ; mô hình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của Ban công tác mặt trận; mô hình học Bác, làm nhiều việc tốt của Chi hội Phụ nữ, Chi hội Chữ thập đỏ...

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp 3, xã Đồng Tiến luôn thu hút đông nhân dân tham gia, nhất là các trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co

Ngoài thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chi bộ đã lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, chi bộ tập trung tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện ấp 3 có 521 hộ dân, 1.907 người. Từ năm 2015 đến nay, chi bộ, ban ấp đã vận động nhân dân làm hơn 5,2km đường bê tông theo cơ chế đặc thù, trong đó nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng; kéo 4,5km đèn chiếu sáng tại các tuyến đường tổ trị giá 145 triệu đồng; xây dựng 6 căn nhà tình thương và 1 căn nhà lắp ghép cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.  Chỉ riêng trong năm 2019, các tổ chức hội đã vận động hội viên đóng góp quỹ hội được gần 300 triệu đồng giúp 34 hội viên vay phát triển kinh tế.

Trước đây, gia đình anh Phù Thái là hộ nghèo. Anh bị bệnh, vợ chồng có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học, việc làm của anh không ổn định lại phải nuôi cha già yếu và 1 người cháu. Năm 2018, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh 50 triệu đồng xây nhà, đồng thời tạo điều kiện cho anh vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Có nhà ở, lại có vốn làm ăn, đến nay gia đình anh đã thoát nghèo.

Bí thư Chi bộ Nông Thị Thuận cho biết thêm: Mọi việc đều được tổ chức công khai, minh bạch và dân chủ theo tiêu chí “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Chi bộ thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, trong đó thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Qua phân tích chất lượng đảng viên hằng năm, chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đảng viên bị kỷ luật. 6 năm liền, ấp 3 đạt khu dân cư văn hóa.

  • Từ khóa
2390

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu