Thứ 6, 19/04/2024 13:26:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:46, 08/10/2018 GMT+7

54 cá nhân “Hoa việc thiện - làm theo Bác”

Thứ 2, 08/10/2018 | 10:46:00 1,540 lượt xem
BP - Ban chỉ đạo cuộc vận động nhân đạo thị xã Đồng Xoài vừa tổ chức hội nghị tuyên dương “Hoa việc thiện - làm theo Bác” lần 3 năm 2018.

Những gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương “Hoa việc thiện - làm theo Bác” thị xã Đồng Xoài năm 2018

Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2008-2018, thị xã Đồng Xoài có 1.837 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam được trợ giúp thường xuyên hằng tháng bằng gạo, tiền mặt trị giá quy ra tiền hơn 2 tỷ đồng; vận động trao tặng 33.385 phần quà tết cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 9,5 tỷ đồng. Đồng thời vận động kinh phí từ nhiều nguồn xây dựng 78 căn nhà chữ thập đỏ, nhà tình thương; sửa chữa 10 căn nhà, trao 15 con bò giống theo Dự án “Ngân hàng bò”, tặng 52 sổ tiết kiệm và 37 xe lăn, xe lắc. Nhiều hộ được các tổ chức, cá nhân trợ giúp đều có thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo. Điển hình như các hộ Phan Thị Duyên, Phan Thị Thu (xã Tiến Hưng), Hoàng Thị Huệ (xã Tiến Thành), Lục Thị Bền (xã Tân Thành).

Từ đó xuất hiện những gương điển hình sẻ chia, giúp đỡ kịp thời hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Ghi nhận những đóng góp, Ban chỉ đạo cuộc vận động nhân đạo thị xã đã tuyên dương 54 cá nhân điển hình “Hoa việc thiện - làm theo Bác” năm 2018; trao giấy khen của UBND thị xã Đồng Xoài tặng 10 tập thể, 30 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào, cuộc vận động nhân đạo của thị xã.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
2168

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu