Thứ 4, 24/04/2024 01:06:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:51, 07/05/2020 GMT+7

Hỗ trợ kịp thời người bán vé số vượt qua khó khăn

Hồng Cúc
Thứ 5, 07/05/2020 | 08:51:00 232 lượt xem
BPO - Đến sớm, ngồi ngay ngắn là hình ảnh những người bán vé số tại điểm chi trả hỗ trợ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài. Họ chờ mong sự hỗ trợ kịp thời này để trang trải các khoản tiêu dùng trong những ngày tạm dừng bán vé số thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tháng 4 vừa qua.

Từ 9 giờ, phường Tiến Thành bắt đầu thực hiện việc chi trả nhưng nhiều người tranh thủ đi bán vé số và có mặt sớm hơn thời gian chi trả. Hầu hết là người lớn tuổi, họ ngồi cách xa nhau, đeo khẩu trang và giữ trật tự rất tốt. Theo danh sách của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước, có 13 lao động bán vé số trên địa bàn phường được nhận hỗ trợ. Mỗi người nhận 1,1 triệu đồng cho 22 ngày tạm ngưng bán vé số để thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tương đương mỗi ngày 1 người được hỗ trợ 50 ngàn đồng.

Có mặt từ sớm, ông Đoàn Công Binh cho biết, gia đình đang thuê nhà trọ, chỉ có vợ chồng già ở với nhau. Những ngày không đi bán vé số, gia đình phải vay mượn để chi trả bữa ăn hằng ngày. Bởi nghề bán vé số làm ngày nào xài ngày đó. Tiền nhà trọ, tiền ăn cũng đều trông chờ từ việc bán vé số. “Tôi mừng lắm, cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ chúng tôi. Số tiền này, tôi sẽ trang trải tiền vay ăn hằng ngày và tiếp tục lấy vé số đi bán” - ông Binh nói.

Cán bộ phường Tiến Thành hướng dẫn người lao động bán vé số ký nhận tiền hỗ trợ

Trong số người đến nhận hỗ trợ, có người không biết ký tên được cán bộ phường cho điểm chỉ. Với họ, 1,1 triệu đồng là sự giúp đỡ đúng lúc, kịp thời để trang trải trong lúc khó khăn này. Đến nhận tiền hỗ trợ trên chiếc xe lăn, chị Phạm Thị Kim Anh cho biết: “Tôi vừa đi bán vé số về và tranh thủ lên nhận tiền. Cảm ơn các cấp, ngành đã quan tâm đến chúng tôi. Số tiền này tiếp sức chúng tôi tiếp tục mưu sinh”.

74 tuổi vẫn phải đi bán vé số mưu sinh bởi gia đình còn khó khăn, khi nhận tiền hỗ trợ, ông Trương Văn Phước vừa bùi ngùi xúc động vừa nói những lời chân thành cảm kích sự chia sẻ của cộng đồng. Vừa nhận hỗ trợ xong, ông xin phép ra về vì trên tay vẫn còn những tờ vé số chưa bán hết.

Ông Phan Hoàng Nam, Phó chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết: “Sau khi nhận công văn của UBND thành phố Đồng Xoài, phường đã tổ chức họp với các khu dân cư và tổ chức rà soát thêm đối tượng bán vé số ngoài danh sách của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước cung cấp. Các trường hợp không có trong danh sách mà đúng đối tượng bán vé số phải nghỉ vì dịch bệnh, phường sẽ đề xuất lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hỗ trợ”.

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phường Tiến Thành đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn như tặng gạo, thức ăn, các nhu yếu phẩm trị giá hơn 200 triệu đồng; vận động các chủ nhà trọ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường giảm cho các đối tượng công nhân, người bán vé số quy thành tiền hơn 83 triệu đồng.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Xoài, toàn thành phố có 351 người bán vé số được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Công văn số 1114 của UBND tỉnh. Trong sáng 5-5, các phường Tiến Thành, Tân Đồng và xã Tân Thành đã chi trả hỗ trợ cho 61 người. Các xã, phường còn lại cũng sẽ sớm thực hiện chi trả nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.   

  • Từ khóa
63831

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu