Thứ 7, 20/04/2024 12:30:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:20, 13/07/2019 GMT+7

Hộ chị Nông Thị Dìu vươn lên thoát nghèo

Thứ 7, 13/07/2019 | 06:20:00 731 lượt xem

BP - Những năm trước, hộ chị Nông Thị Dìu ở ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện (Bù Đốp) thuộc diện nghèo. Gia đình chị chỉ có 4 sào đất trồng tiêu, hiệu quả thấp nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Từ năm 2013 đến nay, ngoài được UBND xã xét hỗ trợ xây nhà tình thương, gia đình chị Dìu còn được tạo điều kiện cho vay 23 triệu đồng từ chương trình nước sạch để phát triển kinh tế. Số tiền này, chị đầu tư vật tư, phân bón chăm sóc 4 sào tiêu và mua trâu để nuôi.

Hộ chị Nông Thị Dìu được hỗ trợ phát triển kinh tế và đã vươn lên thoát nghèoHộ chị Nông Thị Dìu được hỗ trợ phát triển kinh tế và đã vươn lên thoát nghèo

 

 Chị Dìu cho biết: Từ 1 con trâu ban đầu, gia đình tôi hiện đã nhân đàn và mỗi năm bán từ 1-2 con trâu thịt hoặc trâu giống mang lại thu nhập tương đối. Có vốn, tôi chuyển sang nuôi dê từ 3 năm nay, hiện đàn dê khoảng 20 con mẹ. Trung bình 1 năm, tôi bán khoảng 20 con dê thịt (mỗi con 20-30kg) với giá từ 100-130 ngàn đồng/kg. Nhờ đó, gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định và thoát nghèo.

T.H

  • Từ khóa
1024

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu