Thứ 6, 19/04/2024 17:37:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 01:48, 05/06/2015 GMT+7

Bé gái 10 tuổi uống thuốc tăng trưởng cao su hiện đã bình phục

Thứ 6, 05/06/2015 | 01:48:00 306 lượt xem
BP - Giận cha chửi sau khi đi chơi về khuya, sáng 1-6 bé Thị Phên (10 tuổi) ở ấp 6, xã Phú Sơn (Bù Đăng) bỏ vào rẫy mở nắp chai thuốc tăng trưởng cao su uống liên tục nhiều hớp. Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh cứu chữa, hiện bé Phên đã qua cơn nguy kịch, có thể ăn cháo, uống sữa nhưng chưa thể nói chuyện do sức khỏe còn yếu.

Bé Phên hiện đã dần bình phục và không còn nguy hiểm đến tính mạng

Trước đó, 12 giờ 40 phút ngày 1-6, bé Phên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nôn ói liên tục, mặt xanh xao, loét miệng, viêm loét đường tiêu hóa, sốt 37 độ, nhịp đập 80 lần/phút. Sau khi chẩn đoán, bé Phên được đưa đến Khoa Cấp cứu, xúc ruột, truyền dịch. Sau nhiều giờ tích cực cứu chữa, sức khỏe của bé Phên đã dần bình phục và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Thị Cước, mẹ bé Phên cho biết: “Nguyên nhân bé Phên uống thuốc là do tối 31-5, bé Phên đi chơi với bạn về khuya, về nhà cha bé có chửi vài câu và cấm lần sau không được đi chơi khuya nữa. Không hiểu sao sáng sớm con bé vào rẫy cách nhà 1km lấy chai thuốc kích thích cây cao su uống. Uống xong bé đi bộ về nhà rồi nói với tôi là con mới uống thuốc sâu. Hoảng hốt gia đình đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Bù Đăng cấp cứu. Sau đó bé được chuyển lên Bệnh viện đa koa tỉnh”.

Gia đình chị Thị Cước thuộc diện khó khăn của xã, nhà có 1 sào đất trồng cao su, có 4 người con, bé Phên là con út và đang học lớp 5, Trường tiểu học Phú Sơn.

Bác sĩ trực Khoa Nhi Ngô Thị Thủy Tiên cho biết: Hiện tình trạng sức khỏe bé Phên tiến triển tốt, vài ngày sau có thể xuất viện.

Ngân hà

 

  • Từ khóa
51655

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu