Thứ 7, 20/04/2024 15:18:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 18:21, 14/07/2020 GMT+7

HĐND thành phố Đồng Xoài khai mạc kỳ họp thứ 12 khóa IV

Trần Cảnh - Trung Quang
Thứ 3, 14/07/2020 | 18:21:00 145 lượt xem
BPO - Chiều 14-7, HĐND thành phố Đồng Xoài khai mạc kỳ họp thứ mười hai, khóa IV (kỳ họp thường kỳ giữa năm). Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần ngọc Trai cùng dự.

Báo cáo tại kỳ họp cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, thành phố gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, giá các mặt hàng nông sản giảm sâu, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Tuy nhiên với sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của UBND thành phố, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định.

Toàn cảnh kỳ họp thứ mười hai, HĐND thành phố Đồng Xoài khóa IV

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 45% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn ước đạt hơn 200 tỷ đồng, đạt 34% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách ước thực hiện hơn 325 tỷ đồng, đạt 51% dự toán HĐND tỉnh giao; chi đầu tư xây dựng cơ bản trên 32 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch; giải quyết việc làm cho 2.334 lao động, đạt  66,68%, tổ chức đào tạo nghề cho 653 người.

Ngoài việc triển khai đầu tư xây dựng các công viên, khu vui chơi theo hình thức xã hội hóa, thành phố cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tài sản, cây trồng trên đất xây dựng, mở rộng 34 tuyến đường. Qua đó góp phần chỉnh trang đô thị tạo cảnh quan khu vực nội ô thành phố thêm khang trang, sạch đẹp. Ngay sau thời gian cách ly do dịch bệnh Covid-19, thành phố cũng đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp số tiền hơn 3,4 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ cho nhóm đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp ổn định cuộc sống.

  • Từ khóa
34423

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu