Thứ 6, 29/03/2024 18:49:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:10, 21/01/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 85 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2015)

Chi bộ Phú Riềng năm 1929 và bước phát triển của Đảng bộ tỉnh

Thứ 4, 21/01/2015 | 07:10:00 6,529 lượt xem

Mốc son lịch sử

BP - Đầu năm 1928, đồng chí Nguyễn Xuân Cừ được tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội cử đến “vô sản hóa” đồn điền cao su Phú Riềng (trụ sở đồn điền đặt tại  Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú ngày nay). Người đầu tiên đồng chí Nguyễn Xuân Cừ tìm bắt liên lạc là công nhân Trần Tử Bình làm việc ở trạm xá, người nổi tiếng trong các cuộc đấu tranh của công nhân. Đồng thời liên hệ chặt chẽ với đồng chí Ngô Gia Tự, đại diện cho Đông Dương Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ báo cáo cụ thể về tình hình Phú Riềng và nhận sự chỉ đạo sâu sát hơn.

Công nhân Nông trường cao su Tân Thành, Công ty cao su Đồng Phú dâng hương tượng đài Phú Riềng Đỏ - Ảnh: S.H

Vào đêm 28 rạng sáng 29-10-1929, tại khu rừng Suối Đá, thuộc Làng 3 (nay thuộc Nông trường cao su Thuận Phú, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú - xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) diễn ra một sự kiện quan trọng có tính lịch sử của Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam. Đó là Chi bộ Phú Riềng được thành lập với 6 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Cừ được cử làm Bí thư Chi bộ. Các đảng viên trong Chi bộ Phú Riềng khẩn trương bước vào cuộc chiến đấu mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân, đối phó với âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù. Các đảng viên được học tập về chủ trương của Đảng, trong đó có các vấn đề đem lại ruộng đất cho dân cày, công nhân phải tiến lên giành nhà máy, đồn điền và giải phóng dân tộc. Chi bộ Phú Riềng là chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh, cũng là chi bộ đầu tiên của ngành cao su Việt Nam. Đây là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử phong trào công nhân cao su Việt Nam.

Sự kiện thành lập Chi bộ Phú Riềng mãi mãi là mốc son lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Tinh thần “Phú Riềng Đỏ” mãi được hun đúc, là truyền thống, niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước anh hùng và ngành cao su Việt Nam.

Khẳng định của thực tiễn

Sau 18 năm tái lập tỉnh, tính đến ngày 20-12-2014, Đảng bộ tỉnh có 28.988 đảng viên với 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 757 tổ chức cơ sở đảng và 2.331 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (năm 1997 có 356 tổ chức cơ sở Đảng với 8.448 đảng viên).

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những thành tựu nổi bật. Năm 2014, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, đạt 9,73%. GDP bình quân đầu người năm 2014 hơn 39 triệu đồng, tăng gấp 15 lần so với năm 1997. Kim ngạch xuất khẩu năm 2014 đạt 871 triệu USD. Nông nghiệp, nông thôn được tăng cường đầu tư, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển đổi theo hướng phát huy thế mạnh của tỉnh. Toàn tỉnh có hơn 5.000 trang trại, hơn 230.000 ha cao su và hơn 134.000 ha cây điều. Chính sách an sinh xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo được thực hiện ngày càng tốt hơn. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo và ngày càng vững mạnh. Công tác đối ngoại được tăng cường góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, Bình Phước đã hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới của tỉnh.

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Đảng luôn vì mục tiêu ngày càng trong sạch, vững mạnh và đặt lên hàng đầu lý tưởng phấn đấu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.                           

Bảo Long

  • Từ khóa
12477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu