Thứ 6, 19/04/2024 23:51:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:33, 23/07/2020 GMT+7

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ KHÓA XIII

Gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

Lệ Quyên - Thanh Lâm
Thứ 5, 23/07/2020 | 16:33:00 285 lượt xem
BPO - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay 23-7, Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Sông Bé lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành chia 4 tổ để thảo luận. Các đảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ công ty; dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng như đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa mới.
Đại hội thống nhất danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa XIII

Căn cứ vào danh sách Ban Chấp hành khóa XII đề cử 19 người, đại hội đã thực hiện các bước bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 ủy viên.

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần cao su Sông Bé diễn ra trong bối cảnh ngành cao su cả nước đang còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, mỗi một đảng viên về dự đại hội đều có nhiều kỳ vọng vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Tổ thảo luận số 2 thực hiện nội dung thảo luận

Đại biểu Huỳnh Tấn Cường, Đảng bộ Nông trường Nha Bích mong muốn, Ban Chấp hành khóa mới quan tâm hơn nữa đến thế hệ trẻ trong việc bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để xứng đáng với truyền thống của công ty.

Đại biểu Lý Thị Hương, Chi bộ Nông trường Nghĩa Trung đặt trọn niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ công ty khóa mới quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động thông qua các chính sách như tiền lương, tiền thưởng và các chế độ độc hại.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đến từ Chi bộ Nông trường Bù Đốp, đại biểu Bùi Văn Thái gửi gắm đến Ban Chấp hành khóa mới quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ở vùng sâu, xa. Nhất là tại Nông trường Bù Đốp, nơi lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93%, để lao động gắn bó với nông trường và công ty.

  • Từ khóa
34614

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu