Thứ 5, 28/03/2024 16:47:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:06, 16/09/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ V NĂM 2020

Giúp người bằng cả tấm lòng

Khắc Bảy
Thứ 4, 16/09/2020 | 08:06:00 290 lượt xem
BPO - Sau khi tốt nghiệp trung cấp tin học năm 2002, anh Dương Quang Hiển tham gia giảng dạy tại một trung tâm tin học và làm thêm ở tiệm internet. Năm 2005, anh được tuyển dụng làm văn thư - lưu trữ tại UBND xã Thuận Lợi. Năm 2010, anh được điều động làm công tác tại Văn phòng - Thống kê xã cho đến nay. Thời gian qua, anh đã tham mưu lãnh đạo xã xây dựng các chương trình công tác hằng tuần, tháng, năm, kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội… kịp thời. Với nỗ lực của bản thân, hằng năm anh luôn được Đảng ủy, UBND xã khen thưởng.

Anh Dương Quang Hiển (bìa phải) thường xuyên vận động hỗ trợ kinh phí, quà tặng gia đình khó khăn

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh còn là tấm gương sáng trong hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương. Cơ duyên đưa anh đến với hoạt động từ thiện là vào năm 2017, trên mạng xã hội có thông tin vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại huyện Lộc Ninh. 2 mẹ con chở nhau bằng xe môtô lưu thông trên đường bị chiếc xe tải tông, người mẹ tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bốc cháy, người con bị bỏng 1/3 cơ thể. Hoàn cảnh quá khó khăn không có điều kiện chữa trị phải nhờ đến sự giúp đỡ của cộng đồng. Anh Hiển đã kêu gọi các nhà hảo tâm được 3 triệu đồng hỗ trợ gia đình bị nạn. Cũng năm 2017, anh tham gia Câu lạc bộ từ thiện “Hạt gạo nhân ái” tại thành phố Đồng Xoài. Câu lạc bộ có khoảng 40 thành viên đến từ khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là Phó chủ nhiệm câu lạc bộ, anh tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn và vận động lương thực, thực phẩm duy trì bếp cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong công tác mà anh Dương Quang Hiển (SN1980), công chức Văn phòng - Thống kê xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú còn có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong xã hội. Anh đã có nhiều đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo, an sinh xã hội tại địa phương.

Đi nhiều, tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, anh luôn thấu hiểu, chia sẻ và là cầu nối giữa nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm, anh vận động trị giá hàng trăm triệu đồng để tặng quà, kinh phí cho gia đình khó khăn, hoạn nạn, người già neo đơn, trẻ khuyết tật… Riêng năm 2019, anh vận động được hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn, nhờ đó nhiều gia đình đã vươn lên trong cuộc sống. Điển hình, hộ anh Phan Viết Hùng, chị Nguyễn Thị Mai ngụ ấp Thuận An, xã Thuận Lợi. Anh chị cưới nhau gần 10 năm và có 2 người con nhưng vẫn phải ở nhờ nhà cha mẹ do hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, qua chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”, gia đình anh Hùng được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Niềm vui chưa được bao lâu thì đầu năm 2019, chị Mai bị xuất huyết não, bác sĩ chỉ định phải mổ gấp với chi phí lên đến 170 triệu đồng, số tiền quá lớn với vợ chồng nghèo. Anh Hiển đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí được gần 300 triệu đồng giúp chị Mai phẫu thuật thành công. Số tiền còn lại, gia đình anh Hùng mua 1 con bò sinh sản để phát triển kinh tế. Anh Hùng còn tham gia tổ nghề nghiệp đánh cá của xã nên gia đình đã thoát nghèo.

Bên cạnh đó, anh Hiển đã thành lập tủ quần áo từ thiện tại ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi. Với phương châm “Ai thừa đem đến, ai thiếu lấy đi”, anh đã kêu gọi những gia đình có quần áo cũ hoặc không sử dụng mang đến, người khó khăn, thiếu thốn đem về sử dụng. Đến nay, tủ quần áo từ thiện đã cấp hàng ngàn bộ quần áo cho người nghèo.

Những năm qua, anh Hiển rất tích cực trong hoạt động từ thiện, nhân đạo không chỉ trên địa bàn xã mà cả ở các địa phương khác. Hằng năm, anh đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm với số tiền hàng trăm triệu đồng hỗ trợ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng bị tổn thương trong xã hội. Những việc làm của anh Hiển đã góp phần rất lớn trong công tác an sinh xã hội, giảm nghèo tại địa phương và đây cũng là tấm gương điển hình đáng để mọi người học tập, noi theo. Tôi hy vọng có thêm nhiều điển hình như vậy để lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thuận Lợi

Nhận thấy tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Riềng có rất nhiều bệnh nhân khó khăn cần giúp đỡ, anh đã vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm, người quen, anh, chị em trong gia đình thành lập bếp ăn từ thiện, tham gia nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo vào mỗi sáng. Ban đầu, mỗi ngày bếp ăn chỉ nấu 20-30 suất, đến nay tăng lên khoảng 50-60 suất, trị giá gần 1 triệu đồng...

Những hoạt động nhân đạo, từ thiện của anh Hiển đã tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người thân trong gia đình, nhân dân trên địa bàn xã Thuận Lợi và trong tỉnh cùng tham gia.

Ghi nhận những đóng góp của anh, 2 năm liên tục (2018-2019) anh Hiển được Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tặng giấy khen; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Phú, Đảng ủy xã Thuận Lợi tặng giấy khen là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

  • Từ khóa
64467

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu