Thứ 6, 19/04/2024 02:08:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:48, 02/10/2020 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Giữ vững an ninh trật tự - nền tảng phát triển

Minh Luận
Thứ 6, 02/10/2020 | 13:48:00 395 lượt xem
BPO - Với phương châm “an ninh chủ động”, nhiệm kỳ 2015-2020, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai đồng bộ, kịp thời nhiều biện pháp nghiệp vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, an ninh trật tự trên từng địa bàn, từng lĩnh vực và ngay từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi, nền tảng cho sự phát triển của Bình Phước.

QUYẾT LIỆT TRÊN MẶT TRẬN ĐẤU TRANH, PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Là địa bàn có đường biên giới dài, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế mậu biên và là tỉnh đang trong giai đoạn đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, hằng năm, Bình Phước đón lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành về làm việc. Qua đó tiềm ẩn nhiều vấn đề phát sinh về an ninh trật tự… Trước tình hình này, song song với các giải ph áp phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhiệm vụ “Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội” và coi đây là điều kiện quan trọng, tạo môi trường thuận lợi để nền kinh tế “cất cánh”.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh - Ảnh: Trung Sinh

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh Bình Phước, lực lượng Công an tỉnh và công an các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua lập thành tích. Nổi bật là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, đồng thời không ngừng đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Các phong trào thi đua được phát động và triển khai dưới nhiều hình thức như: thi đua hằng năm, thi đua đặc biệt, thi đua thực hiện chuyên đề công tác, các chiến dịch cao điểm tấn công tội phạm…

Trong 5 năm qua, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm 1,3%. Điều tra phá án hằng năm đạt tỷ lệ cao, trong nhiệm kỳ vượt 9% so với nghị quyết đại hội, giảm 1,1% so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ phá các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%, vượt 6%. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình chính trị trên địa bàn Bình Phước luôn được giữ vững ổn định; an ninh trên tuyến biên giới, trong nội bộ, tôn giáo, vùng dân tộc và trong các lĩnh vực kinh tế đều được giữ vững. Công an Bình Phước luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và đặc biệt là gắn bó chặt chẽ với nhân dân để nắm vững, xử lý tốt tình hình, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Một trong những hoạt động hiệu quả nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được lực lượng công an triển khai thực hiện thời gian qua là công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm thông qua tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông. Đại úy Phạm Mạnh, Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Lộc Ninh cho biết: Nhờ tăng cường tuần tra, kiểm soát, hoạt động của các loại tội phạm đã được kéo giảm. 5 năm qua, qua tuần tra kiểm soát hơn 1.000 ca, đội phát hiện 4.250 trường hợp vi phạm, tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.156 trường hợp, phạt tiền gần 2,6 tỷ đồng. Qua tuần tra phát hiện 5 vụ vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc, 2 vụ làm giả chứng từ mua bán xe, 5 trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả...

XÂY DỰNG “THẾ TRẬN LÒNG DÂN”

Bên cạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đến nay, nhiều mô hình tổ an ninh nhân dân, nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh, phòng, chống tội phạm đã được thành lập. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 800 mô hình, tăng 42 loại mô hình so với nhiệm kỳ 2010-2015. Nhân dân đã tự nguyện đóng góp, lắp 1.470 camera an ninh… Đặc biệt, thông qua tuyên truyền, vận động, nhân dân trong tỉnh đã cung cấp cho công an 15.675 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xử lý trên 11 ngàn vụ việc, 8.280 đối tượng, giao nộp trên 6.500 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Cán bộ Công an huyện Bù Đăng đến tận nhà làm chứng minh nhân dân cho các hộ người già neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số

Thượng tá Đào Văn Thêm, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Để công tác tuyên truyền vận động người dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, hằng năm Công an tỉnh đều triển khai các đợt phát động với quy mô lớn tại các địa phương. Trong các đợt phát động phong trào, luôn có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân, như: xây dựng nhà đại đoàn kết, tham gia làm đường, dọn vệ sinh, khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới…

5 năm qua, lực lượng công an tỉnh Bình Phước đã trao tặng gần 48 ngàn phần quà, xây 128 căn nhà tình thương và nhà nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 13 căn, trao học bổng cho học sinh nghèo, tặng 45 xe đạp; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an đã vận động tặng hơn 2.800 phần quà, 49.200 khẩu trang và găng tay y tế; 800 chai nước sát khuẩn, 2 tấn gạo với tổng trị giá trên 2,1 tỷ đồng. Các cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hiến 1.526 đơn vị máu; đóng góp tiền lương, nhắn tin ủng hộ 127 triệu đồng...

Chính trị ổn định, trật tự an toàn được giữ vững đã trở thành một trong những điều kiện quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020, Bình Phước thực hiện 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,25%, tăng 0,12% so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng, bằng 1,64 lần so với năm 2015 và Bình Phước đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư.

  • Từ khóa
35291

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu