Thứ 6, 29/03/2024 13:14:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:06, 05/04/2017 GMT+7

Giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 4-2017

Thứ 4, 05/04/2017 | 17:06:00 1,243 lượt xem
BPO - Ngày 5-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 4-2017.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Công Sởi; Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Vũ Sỹ Thắng; Chủ tịch Hội nhà báo, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phan Minh Hoàng đồng chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả tuyên truyền trên báo chí tháng 3-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin - Truyền thông cùng nhận định, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông. Theo đó, tuyên truyền kịp thời, đậm nét, có hiệu quả các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Các cơ quan báo chí của tỉnh cơ bản thực hiện đầy đủ những nội dung đã định hướng tuyên truyền như: Tập trung tuyên truyền thực hiện nghị quyết các cấp; biểu dương nhiều gương điển hình thi đua yêu nước; học tập và làm theo Bác; kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, đặc biệt là 42 năm ngày giải phóng Bình Phước; đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Công Sởi chỉ đạo hội nghị

Đại diện UBND huyện Đồng Phú trao đổi về những thông tin báo chí đăng tải trên địa bàn huyện

Trong tháng, báo chí của tỉnh có nhiều bài thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; các giải pháp trong quản lý và phát triển kinh tế của tỉnh. Song song đó, báo chí cũng có nhiều bài viết phản ánh hoạt động giáo dục - đào tạo, khuyến học, gia đình, xã hội, trẻ em; khám, chữa bệnh; bảo vệ môi trường; nghiên cứu sáng tạo…

Báo chí thường trú tại tỉnh có nhiều tin, bài quảng bá hình ảnh con người, vùng đất, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh; thông tin đầy đủ lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Bình Phước.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hạn chế trong tháng 3 của các cơ quan báo chí là vẫn chưa bám sát trọng tâm tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29-12-2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, đại hội Công đoàn các cấp và đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023…

Tại hội nghị, các đơn vị liên quan đã trả lời những vấn đề nổi cộm mà báo chí nêu trong tháng 3-2017 như: “Người dân Đăng Hà thiếu nước sản xuất”; “Khốn khổ vì nhà máy phân bón gây ô nhiễm ở Bình Phước”; nguyên nhân gây ô nhiễm trên thượng nguồn sông Sài Gòn…

Đồng chí Nguyễn Công Sởi, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng tuyên truyền trong tháng 4-2017 với 9 vấn đề trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII; biểu dương những điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước, học và làm theo Bác, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng… Song song đó, Sở Thông tin - Truyền thông cũng định hướng tuyên truyền 17 vấn đề lớn đối với các cơ quan báo chí trong tháng 4-2017.

N.T

  • Từ khóa
9244

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu