Thứ 6, 19/04/2024 23:21:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:27, 01/07/2020 GMT+7

Giao ban trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng

Xuân Túc - Trương Hiện
Thứ 4, 01/07/2020 | 14:27:00 184 lượt xem
BPO - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện các ban, sở, ngành liên quan, lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm vào ngày 1-7.

Hội nghị do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm nay, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng các cơ quan Ban Tổ chức, Nội vụ, Ban Công tác Đại biểu Quốc hội các cấp đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến ngày 20-6, có 94% tổ chức, cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội. 85 đại hội cấp trên cơ sở được tổ chức. 35/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành 100% tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện các ban, sở, ngành liên quan, lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đặt ra, gắn với tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm tiếp tục được triển khai quyết liệt. Đến nay, cả nước đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 6 Tổng cục, 2 Bộ Tư lệnh cấp Tổng cục, 83 cục, vụ và tương đương; 119 sở, ngành và tương đương; 5.889 phòng và tương đương; 5.180 tổ, đội và 5.145 đơn vị sự nghiệp công lập; sau khi sắp xếp đã giảm 541.890 người.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố, từ năm 2015 đến nay, giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện; 546 đơn vị hành chính cấp xã; 38.369 thôn, tổ dân phố. Theo đó, giảm 428 cán bộ, công chức cấp huyện; 9.496 cán bộ, công chức cấp xã; 6.893 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 59.194 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có 10 ý kiến tham luận xoay quanh các nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự, công tác bầu cử trực tiếp bí thư tại đại hội cấp cơ sở; một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cần phải xem xét chính sách cải cách tiền lương tại đô thị đặc biệt để giữ chân cũng như thu hút nhân tài….

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành trung ương, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới ngành tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác cán bộ để bố trí, sắp xếp vị trí việc làm đúng người, đúng việc; quán triệt sâu sắc tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ trên cơ sở chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng để đây thực sự là ngày hội của toàn dân...

  • Từ khóa
10192

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu