Thứ 6, 19/04/2024 22:47:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:46, 26/06/2020 GMT+7

Giám sát thực hiện Nghị quyết 42 tại Chơn Thành

Đỗ Trình
Thứ 6, 26/06/2020 | 17:46:00 220 lượt xem
BPO - Chiều 26-6, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Vũ Long Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Ông Vũ Long Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi tại buổi giám sát

Theo báo cáo tại buổi giám sát, tính đến hết ngày 25-6, huyện Chơn Thành đã hoàn thành chi hỗ trợ cho 425 người có công với cách mạng; 2.035 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo; 322 đối tượng bán vé số; 436 người không có giao kết hợp đồng lao động (đợt 1) và 39 hộ kinh doanh dưới 100 triệu/năm. 

Hiện còn 299 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và 34 người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động đã được tỉnh phê duyệt nhưng do chưa được cấp kinh phí nên huyện chưa thực hiện chi trả.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Long Sơn biểu dương kết quả nỗ lực của huyện Chơn Thành trong thực hiện Nghị quyết số 42 thời gian qua. 

Ông Vũ Long Sơn cũng đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn cần tiếp tục bám sát quy định, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương trong thực hiện chi trả đối tượng thụ hưởng đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định. 
 

  • Từ khóa
34202

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu