Thứ 5, 25/04/2024 12:44:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:37, 01/04/2020 GMT+7

Giá trị của thời cơ vàng

Trần Phương
Thứ 4, 01/04/2020 | 09:37:00 238 lượt xem
BPO - Sáng 31-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020 trên phạm vi toàn quốc. Ngay đầu giờ chiều 31-3, Bình Phước đã hỏa tốc thông báo và yêu cầu toàn tỉnh lập tức chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ các cuộc họp, chương trình làm việc trên 2 người đều được hoãn.

Các giải pháp phòng chống dịch kèm theo cũng được triển khai để bảo đảm đúng 0 giờ ngày 1-4-2020 bắt đầu thực thi đồng bộ trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; hạn chế tối đa ra khỏi nhà; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng... Song song đó là hàng loạt biện pháp y tế cũng được triển khai...

Ngay sau khi chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ được phát đi, trên tất cả phương tiện và hình thức thông tin, cả cộng đồng đã có nhiều chia sẻ về quyết định này. Trong đó, gần như tất cả 95 triệu người dân Việt Nam đều ủng hộ, bày tỏ sẽ chấp hành nghiêm và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hiệu triệu đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết để chiến thắng đại dịch.

Nhiều người cho rằng có thể xem 1-4-2020 là một ngày đáng nhớ. Bởi đó là thời điểm phải xem người tiếp xúc có thể là người lây nhiễm Covid-19 cho mình, hoặc ngược lại mình lây cho người ấy, như thế mới chống được dịch. Nhiều người bày tỏ không ai chết đói, không nghèo đi, không mất đi tình mẫu tử, không mất tình bạn, không mất người yêu, không mất việc làm... sau 14 ngày tự cách ly ở nhà. Thế nhưng, nếu không chung tay thực hiện sự cách ly ấy, chúng ta sẽ khiến đất nước mất đi cơ hội vàng để thoát đại dịch.

Nếu ai chưa biết đại dịch Covid-19 nguy hiểm như thế nào, hãy đọc những con số về người chết, người nhiễm và sự hoảng loạn ở các quốc gia đã từng hay đang là ổ dịch Covid-19, dù đó là những nước giàu, những nước có hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, năng lực cao như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp... Không chỉ hàng ngàn người mất mạng, để lại nỗi ám ảnh rất lớn về tinh thần quốc gia, những nước này đã mất một khoản chi phí lớn hơn rất nhiều để đối phó với dịch, khắc phục hậu quả do dịch gây ra so với phòng dịch tốt như Việt Nam.

Không chỉ như vậy, 14 ngày cách ly, nếu sử dụng tốt có thể mang lại nhiều điều thú vị. Đầu tiên có thể thấy dường như cả đất nước có một kỳ nghỉ dài hiếm hoi - trừ những người đang hy sinh thầm lặng trực tiếp tham gia chống dịch. Kỳ nghỉ ấy dù không được tiếp xúc trực tiếp nhưng internet và các thiết bị thông minh sẽ bù đắp sự thiếu hụt ấy. Đối với những người phải làm việc nhiều và thường xuyên thiếu ngủ, có lẽ đây là dịp không thể tốt hơn để phục hồi sức khỏe, phục hồi bộ não phải làm việc quá tải. Đây cũng là khoảng thời gian cực kỳ tuyệt vời để đọc hết những cuốn sách có trong nhà mình - một kho tàng kiến thức thú vị của nhân loại. Đây cũng là dịp cực tốt để cha mẹ gần gũi, dạy dỗ con cái...

Sẽ không có thảm họa nào, mất mát nào nếu trong 14 ngày gia đình cách ly với gia đình... Không có ai chết vì cô đơn nếu trong 14 ngày ở nơi công cộng giữ khoảng cách với nhau tối thiểu 2m. Nhưng sẽ là một thảm họa, một mất mát cực lớn, thậm chí có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhiều người là đồng bào mình nếu chúng ta bỏ lỡ thời cơ vàng này.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu