Thứ 3, 23/04/2024 23:10:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:30, 15/03/2017 GMT+7

Gấp rút thi công các dự án tại Khu di tích Tà Thiết

Thứ 4, 15/03/2017 | 06:30:00 5,821 lượt xem
BP - Những ngày này, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết, ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, trời nắng nóng như đổ lửa nhưng các đơn vị thi công huy động 100% quân số làm việc cả ngày đêm để gấp rút hoàn thành các dự án, phấn đấu khánh thành giai đoạn 1 trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2017).

11 giờ trưa, không khí làm việc tại công trường thi công các dự án vẫn náo nhiệt. Toàn bộ dự án trên diện tích gần 10 ha khu vực nào cũng có phương tiện vận chuyển, xe lu, máy trộn bê tông, trộn hồ, máy múc và công nhân làm việc. Anh Trần Văn Thắng, thợ hồ đang làm việc tại công trường cho biết: Khoảng 3 tuần trở lại đây, ngoài làm cả ngày chủ nhật, chủ thầu còn khuyến khích anh em làm thêm ca đêm cho kịp tiến độ. Làm tăng ca, bên cạnh được trả lương gấp đôi, có tiền ngay, nếu hoàn thành kịp hoặc trước tiến độ còn được thưởng nóng nên ai cũng vui.

Khu tưởng niệm đã hoàn thành 100%

Hiện phần lớn các công trình đã hoàn thành hoặc đang gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng, như khu quảng trường (trước nhà tưởng niệm, trước tượng đài, trước nhà truyền thống), nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cổng chào... Khu quảng trường hiện thảm cỏ lên xanh tốt, các loại cây xanh bén rễ, xanh lá.

Ông Lê Xuân Tuân, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý các dự án ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh cho biết: Công trình khu tưởng niệm gồm nhiều hạng mục khác nhau do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa đóng góp của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 16, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, tỉnh Bình Dương và nguồn ngân sách tỉnh. Đây là công trình tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc nên tất cả chúng tôi cũng như nhà thầu, từng công nhân đều làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Công trình khu tưởng niệm có diện tích 4.000m2, gồm: Nhà tưởng niệm 250m2, nhà bia 16m2, 2 nhà soạn lễ 2 bên mỗi nhà 150m2 và khuôn viên sân, cổng, hàng rào với tổng kinh phí 10 tỷ đồng do Binh đoàn 16 tài trợ, Công ty TNHH Văn Đại Phát thi công, đến nay hoàn thành 100%. Nhà truyền thống diện tích 450m2 do Bộ Quốc phòng thi công, kinh phí 6 tỷ đồng do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tài trợ, dự kiến hoàn thành ngày 20-3 tới. Nhà đón tiếp diện tích 1.200m2, kinh phí 15 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương tài trợ, đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến hoàn thành ngày 20-3 tới. Công trình đài tưởng niệm do Công ty cổ phần xây dựng Minh Khanh thi công, kinh phí 15 tỷ đồng, Tập đoàn Viettel tài trợ, hiện đã hoàn thiện phần đế móng, dự kiến 6 tháng sau mới hoàn thành. Đây là công trình liên quan đến yếu tố mỹ thuật nên rất kỳ công, dài ngày. Khu quảng trường (phía trước nhà tưởng niệm, trước nhà truyền thống và trước tượng đài), diện tích 8.000m2, kinh phí 15 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh cấp, do Công ty TNHH Thọ Phú thi công, đến nay hoàn thành 100%. Công trình bãi đỗ xe diện tích 7.000m2 đang lu mặt bằng và trải nhựa, dự kiến hoàn thành ngày 15-3 tới. Công trình cổng chào vào khu di tích kinh phí 2,6 tỷ đồng, do Quân khu 7 tài trợ, Công ty TNHH mua sắm điện tử đệ nhất Phan Khang thi công, đang hoàn thiện, dự kiến hoàn thành ngày 20-3 tới. Công trình tường rào do Bộ Quốc phòng thi công, giai đoạn 1 dài 5km đã hoàn thành 50% tiến độ, kinh phí 20 tỷ đồng do ngân sách tỉnh cấp.

11 giờ trưa, trời nắng nóng nhưng công nhân vẫn miệt mài làm việc

Ông Lê Xuân Tuân cho biết thêm, để hoàn thành khối lượng công việc lớn, các đơn vị đã huy động hơn 250 người đến làm và huy động tất cả phương tiện, thiết bị kỹ thuật tốt nhất đến công trường. Công nhân phần lớn đều làm việc 3 ca/ngày, kể cả chủ nhật. Đến ngày 23-3 sẽ khánh thành giai đoạn 1 với tổng khối lượng hoàn thành các dự án đạt 70%.

Để tạo tuyến đường thông thoáng cho lễ kỷ niệm 42 năm  Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước tổ chức tại khu di tích, Sở Giao thông - Vận tải cũng đã gấp rút sửa chữa, nâng cấp, phát quang, dọn dẹp tuyến ĐT754 dài 12km, từ quốc lộ 13 vào Khu di tích Tà Thiết. Dọc hai bên đường vào khu di tích, trụ sở UBND xã Lộc Thành, điểm trường Tà Thiết, nhà văn hóa cộng đồng ấp Tà Thiết... cũng được các đơn vị sơn, sửa khang trang, sạch đẹp.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
1333

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu