Thứ 6, 29/03/2024 13:58:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:01, 26/08/2019 GMT+7

Gần 300 ha cây mì bị nhiễm bệnh khảm lá

Thứ 2, 26/08/2019 | 14:01:00 334 lượt xem

BP - Năm 2019, nông dân trong tỉnh gieo trồng được hơn 12 ngàn héc ta cây mì, nhưng theo khảo sát sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đã có gần 300 ha bị nhiễm bệnh khảm lá. Trong đó, nhiễm bệnh nhiều nhất là huyện Chơn Thành gần 200 ha, huyện Đồng Phú khoảng 90 ha. Các hộ trồng mì cho biết, năm 2018, cây mì phát triển từ 40-50cm mới bị nhiễm bệnh, còn năm nay chỉ mới 10cm đã bị nhiễm. Mặc dù người trồng mì và ngành nông nghiệp đã vào cuộc để phòng tránh nhưng bệnh khảm lá chủ yếu do vi khuẩn gây ra, chưa có thuốc đặc trị nên bệnh vẫn tiếp diễn. Hệ quả, năng suất mì sẽ bị giảm trên 30%.

Thạc sĩ Lê Thúc Long, phụ trách Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo cách phòng, trị bệnh khảm lá trên cây mì cho nông dân xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế, các kỹ sư nông nghiệp trong tỉnh khẳng định, bệnh khảm lá trên cây mì vẫn hoành hành là do người trồng chọn giống không rõ nguồn gốc, cây giống đã bị nhiễm bệnh. Do đó, cách duy nhất để ngăn chặn loại bệnh gây hại này là phải chọn giống đảm bảo chất lượng, mạnh dạn thay thế giống mì cao sản HLS11 cho năng suất cao bằng giống mì KM94 năng suất thấp hơn nhưng có tính kháng bệnh cao hơn.

Quốc Phong

  • Từ khóa
39796

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu