Thứ 3, 16/04/2024 13:54:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 19:09, 22/05/2013 GMT+7

Nguyên nhân mất điện toàn miền Nam là do... xe cẩu

Thứ 4, 22/05/2013 | 19:09:00 325 lượt xem

Chiều 22-5, Tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết sự cố mất điện trên diện rộng ở các tỉnh phía Nam là do một chiếc xe cẩu.

Theo đó, chiếc xe cẩu biển kiểm soát 81B-3754 trong lúc trồng cây trong khu vực thành phố mới Bình Dương đã tiến quá gần đường dây điện, gây sự cố phóng điện trên đường dây 500 KV (đoạn gần trạm biến áp Tân Định - Bình Dương), thuộc đường dây 500 KV đoạn từ Di Linh (Lâm Đồng) - Tân Định (Bình Dương).

Sự cố xảy ra vào lúc 14 giờ 19 phút trong lúc truyền tải công suất cao đã làm mất liên kết hệ thống điện 500 KV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong hệ thống điện miền Nam gây mất điện toàn bộ (khoảng 9.400 MW).

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ tài điều khiển xe cẩu để điều tra, làm rõ.

cúp điện
Việc mất điện ở miền Nam trưa nay là do sự cố trên đường dây 500 KV 

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Tập đoàn Tập đoàn điện lực Việt Nam, sự cố xảy ra đã gây ra hiệu ứng dây chuyền và rã lưới đối với các đường dây truyền tải 220 KV, 110 KV kết nối khác.

Do sự cố này, các trạm biến áp trên cả nước buộc phải ngưng phát để hệ thống điều độ quốc gia rà soát, tìm ra điểm xảy ra sự cố.

Vào lúc 15 giờ 54 phút, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đưa vào vận hành trở lại đường dây 500 KV Bắc - Nam và từng bước khôi phục hệ thống điện miền Nam. Dự kiến trong chiều và tối nay, hệ thống điện miền Nam sẽ được khôi phục toàn bộ.

Tại TP.HCM, đến khoảng 16 giờ, một số khu vực tại TP.HCM như quận Thủ Đúc, Bình Thạnh, 1, 3... đã có điện trở lại.

Không thể có phương án phòng ngừa

Trong thông cáo báo chí gửi đi chiều cùng ngày, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi lời xin lỗi đến khách hàng do sự cố mất điện này.

Sau khi xảy ra sự cố Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan và thực hiện theo sự điều hành của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (A2), tiến hành khôi phục, tái lập điện phục vụ người dân. Đến 14 giờ 34 phút cùng ngày, Tổng công ty đã bắt đầu tái lập điện cho các phụ tải quan trọng.

Theo dự kiến, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam sẽ ưu tiên khôi phục, cung cấp điện cho TP.HCM ngay trong chiều ngày 22-5.

Trao đổi với PV, một cán bộ EVN HCMC cho biết:  “EVN HCMC đang tập trung cao độ xử lý sự cố nên chưa thể thống kê được con số thiệt hại về mặt kinh tế xã hội do mất điện chiều ngày 22-5. Theo vị cán bộ này, đây là sự cố bất khả kháng đặc biệt nên ngành điện không thể có phương án phòng ngừa”.

Đình Mười

(Theo TNO)

  • Từ khóa
45117

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu