Thứ 5, 25/04/2024 18:23:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 07:49, 10/09/2013 GMT+7

ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan bất phân thắng bại

Thứ 3, 10/09/2013 | 07:49:00 155 lượt xem

Chiều 9-9, tại sân vận động Yangon của Myanmar, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên tại giải Bóng đá Vô địch nữ Đông Nam Á 2013 gặp ĐT bóng đá nữ Thái Lan, kết quả hai đội đã hoà nhau với tỷ số 0-0.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam luyện tập tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Sau trận đấu với ĐT bóng đá nữ Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 4 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu tiếp theo gặp ĐT bóng đá nữ Malaysia vào lúc 20 giờ ngày 13-9 tới.

* Cùng ngày, ĐT U19 Việt Nam đã có buổi tập làm quen với mặt sân Petrrkimia Gresik của Indonesia, một trong 2 địa điểm thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2013.

ĐT U19 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Indonesia

Sự hứng khởi là điều có thể cảm nhận được xuyên suốt buổi tập của ĐT U19 Việt Nam. Mặc dù thời tiết hiện tại ở Surabaya khá nóng, nhưng các cầu thủ đều hoàn thành giáo án của ban huấn luyện. Trận đấu đầu tiền của ĐT U19 Việt Nam là cuộc đối đầu với ĐT U19 Thái Lan vào ngày 10-9 tới.

* Ngày 9-9, ĐT Futsal Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Sergio Gargelli đã chính thức hội quân trở lại tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh, bắt đầu bước vào hành trình chuẩn bị tham dự giải Futsal Đông Nam Á 2013.

Trong danh sách 18 tuyển thủ được triệu tập đợt này, lực lượng chủ lực vẫn là các cầu thủ thuộc biên chế CLB Thái Sơn Nam. Đây cũng là dàn cầu thủ được đánh giá là có trình độ và dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của futsal Việt Nam thời gian qua.

Giải Futsal Đông Nam Á 2013 sẽ diễn ra tại Bangkok- Thái Lan từ ngày 19-10 đến ngày 27-10-2013. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Futsal Việt Nam ở bảng A cùng với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Brunei. Bảng B gồm các đội: Australia, Indonesia, Myanmar, Đông Timor và Lào.

* Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm nay, HLV Hoàng Văn Phúc và 26 tuyển thủ đang miệt mài tập luyện tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ có 1 tuần tập trung ở Hà Nội

Sau hai ngày tập luyện, ban huấn luyện đã lựa chọn tiền vệ Nguyễn Văn Quyết làm đội trưởng, Mạnh Dũng, Bửu Ngọc làm đội phó.

Trọng tâm ở lần tập trung này là chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại Hungary (từ 11-9 đến 23-9). Trong thời gian rèn quân tại đây, ban huấn luyện dự kiến sẽ có dịp kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ thông qua một số trận giao hữu với các đội trẻ hoặc CLB của Hungary. Kết thúc chuyến tập huấn này, toàn đội sẽ trở về nước để chuẩn bị tham dự Cúp TP Hồ Chí Minh, diễn ra từ 26 đến 30-9 trên SVĐ Thống Nhất.

(Theo QĐND)

  • Từ khóa
101762

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu