Thứ 6, 19/04/2024 19:01:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:58, 21/07/2020 GMT+7

Đồng Xoài phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt tiêu chí đô thị loại II

Minh Luận
Thứ 3, 21/07/2020 | 11:58:00 678 lượt xem
BPO - Sau hơn 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sáng nay (21-7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục thực hiện một số nội dung quan trọng và làm lễ bế mạc.
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài khóa V ra mắt, chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Đoàn chủ tịch điều hành đại hội đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tối qua (20-7). Đồng thời, thực hiện các thủ tục bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Với sự tín nhiệm cao, đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 21 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã được nghe tham luận của các đơn vị, tập trung những lĩnh vực giáo dục - đào tạo, làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị; an ninh trật tự; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và thực hiện kỷ cương, văn minh đô thị. Tham luận thể hiện kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện thời gian tới.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đồng Xoài lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động liệu lực, hiệu quả; huy động tốt các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, Đồng Xoài đạt tiêu chí đô thị loại II, xã Tiến Hưng được nâng cấp lên phường, xã Tân Thành đạt 70% tiêu chí của phường. Nghị quyết cũng xác định 4 nhóm định hướng phát triển lớn…

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI ra mắt đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của Ban Chấp hành khóa IV; giữ vững đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện theo nghị quyết đại hội đề ra.

Bí thư Thành ủy Tôn Ngọc Hạnh đề nghị, ngay sau đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ phải quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về kết quả của đại hội, các mục tiêu, chương trình hành động để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến rõ nét và có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ mới.

Đồng Xoài phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 133 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Nông nghiệp chiếm 4,2%. Phát triển mới 300 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.963 tỷ đồng…

Thành phố có ít nhất 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, duy trì số trường đạt chuẩn quốc gia và mỗi năm có thêm 1 trường được công nhận mới. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên. Hằng năm, có từ 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp đảng viên vượt từ 5-7% chỉ tiêu được giao; giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao…
  • Từ khóa
34569

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu