Thứ 5, 18/04/2024 12:02:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:45, 20/07/2020 GMT+7

Đồng Xoài phải là đơn vị dẫn đầu tỉnh trên các lĩnh vực

Minh Luận - Trương Hiện
Thứ 2, 20/07/2020 | 13:45:00 289 lượt xem
BPO - Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra sáng nay (20-7).
Các đại biểu dự đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh khẳng định, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị văn minh, công dân gương mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, Đồng Xoài đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, là đơn vị duy nhất của tỉnh đến thời điểm này không còn hộ nghèo. Một đô thị hội tụ, thông minh đang dần hình thành. Kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng…

Kế thừa những thành tựu quan trọng đó, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Tôn Ngọc Hạnh đề nghị, đại hội tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn làm rõ những hạn chế, yếu kém và dự báo những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới. Từ đó xác định mục tiêu phát triển phù hợp, các lĩnh vực đột phá nhằm tìm ra hướng đi, giải pháp thiết thực để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II. Thành phố Đồng Xoài còn trở thành nơi trung chuyển, nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi giải trí cho du khách trong thời gian tới.

Dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, trung bình hằng năm đạt từ 15-15,5%. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 92 triệu đồng/năm, tăng 1,77 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách Nhà nước của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 4.652 tỷ đồng, vượt 89,8% nghị quyết đại hội lần thứ IV đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện về mọi mặt. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại lễ khai mạc đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi yêu cầu:

Trong quá trình đầu tư xây dựng thành phố phải đảm bảo phù hợp quy hoạch chung của tỉnh; thể hiện tầm nhìn chiến lược, ý tưởng phát triển trong tương lai. Đặc biệt, thành phố phải là đơn vị dẫn đầu trên mọi lĩnh vực. Trong đó chú trọng phát triển công viên cây xanh, hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải. Nhiệm kỳ tới, thành phố cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thành phố văn minh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và là đối tượng phục vụ…

Thành phố phải tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời lựa chọn ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển nhanh và bền vững. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Thực hiện công khai quy hoạch để người dân biết và cùng góp sức thực hiện. Nhất là trong vận động nhân dân hiến đất làm đường. Huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn tham gia vào các lĩnh vực với quan điểm chỉ đạo chung là: xây dựng thành phố hiện đại, năng động, thông minh và đáng sống.

Chiều nay, đại hội tiến hành chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn bản trình đại hội, đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Từ khóa
34545

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu