Thứ 7, 20/04/2024 06:57:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:53, 02/04/2017 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LỘC NINH (7-4-1972 - 7-4-2017)

Đại đội Bộ binh 31 - đơn vị anh hùng

Chủ nhật, 02/04/2017 | 07:53:00 1,840 lượt xem
BP - Được thành lập trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn vô cùng ác liệt, Đại đội 31 (Ban CHQS huyện Lộc Ninh) đã trải qua các chặng đường lịch sử, từ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Ngưng tiếng súng, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không chỉ làm tốt huấn luyện sẵn sàng chiến đấu mà ở nơi nào người dân trong huyện gặp khó khăn, các anh đều kịp thời có mặt giúp đỡ, hỗ trợ, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Anh dũng trong chiến đấu

Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Lộc Ninh cùng lực lượng vũ trang, bộ đội chủ lực Miền đã đánh thắng nhiều trận, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh và gây tổn thất nặng nề cho quân địch. Đặc biệt, trận đánh ngày 14-2-1968, tại điểm Dốc 31 thuộc Làng 2, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh), lực lượng bộ đội huyện (tiền thân của Đại đội 31) đã tiêu diệt và bắt sống hàng chục tên địch, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng. Để ghi nhớ chiến công này, ngày 26-4-1968, Huyện ủy Lộc Ninh đã ra quyết định lấy phiên hiệu của Đại đội vũ trang huyện Lộc Ninh thành Đại đội 31 (lấy theo tên của Dốc 31).

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 31 giúp dân làm đường giao thông nông thôn

Thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đơn vị được giao nhiệm vụ đánh địch càn quét, bảo vệ khu căn cứ, kho tàng và các vùng giải phóng, hỗ trợ các phong trào chính trị, phối hợp cùng ban, ngành làm tốt dân vận, địch vận, phát động phong trào quần chúng đấu tranh chính trị, diệt ác, phá kìm, chống bình định. Đại đội còn được giao đánh địch trên các trục lộ giao thông, chủ yếu là quốc lộ 13 (đường 13 là con đường huyết mạch của Mỹ - ngụy) nhằm tiêu hao sinh lực địch và đã lập nhiều chiến công xuất sắc, như tiêu diệt hơn 1.500 tên địch, bắn cháy nhiều máy bay, xe tăng, xe bọc thép và thu nhiều vũ khí, quân dụng của địch.

Đến chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, trong hai năm 1978-1979, đơn vị tham gia chiến đấu 168 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 350 tên, làm bị thương 410 tên địch, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn, một đại đội, thu nhiều vũ khí. Đại đội còn phối hợp với các đơn vị bạn đánh hàng chục trận, có ngày chiến đấu từ 10-12 trận làm tiêu hao nhiều sinh lực địch. Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng đơn vị, ngày 20-12-1979, đại đội đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

vì người dân vùng biên

Kết thúc chiến tranh, đơn vị nhận nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, cùng các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh trật tự xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân; thường xuyên luyện tập, rèn luyện sức khỏe, tăng gia lao động sản xuất, làm tốt dân vận và tích cực giúp đỡ nhân dân. Những năm qua, Lộc Ninh bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Đợt khô hạn kéo dài đầu năm 2016 đã làm thiếu nước sinh hoạt và nước tưới cây trồng trầm trọng, ảnh hưởng lớn về kinh tế và đời sống người dân. Nỗi lo mùa hạn vừa qua, thì từ đầu mùa mưa năm 2016 đến thời kỳ cao điểm của những tháng mùa khô này, người dân Lộc Ninh lại liên tục gánh chịu những trận lốc xoáy với sức tàn phá lớn, làm gãy đổ cây trồng, tốc mái, sập nhà, đời sống người dân càng thêm khó khăn. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 31 lại sát cánh cùng người dân nhanh chóng khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Thượng úy Nguyễn Thế Dũng, Chính trị viên Đại đội 31 cho biết: “Trong đợt hạn hán kéo dài năm 2016, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải liên tục đến các khu vực thiếu nước giúp bà con nạo vét giếng sinh hoạt, khơi thông dòng chảy mương dẫn nước, chữa cháy vườn cao su... Nhiều địa bàn bị ảnh hưởng lớn, đơn vị phải huy động quân số đông và giúp đỡ trong thời gian dài. Đơn cử như xã Lộc Hưng có khoảng 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và gần 300 ha cây trồng thiếu nước tưới nghiêm trọng, đại đội đã cử một trung đội cùng lực lượng dân quân hai xã Lộc Thái, Lộc Hưng giúp người dân hàng trăm ngày công nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, đưa nước tưới về cho bà con chống hạn”.

Từ đầu mùa mưa năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ đại đội phải liên tục xuống các xã bị lốc xoáy tàn phá giúp dân sửa chữa nhà ở, thu dọn vườn tược, dựng lại nọc tiêu bị gãy đổ. Riêng xã Lộc An, đơn vị đã giúp bà con dựng lại gần 20 ngàn nọc tiêu bị gãy đổ. Ngày 23-2-2017, lốc xoáy đã tàn phá khoảng 81.000 trụ tiêu, trong đó chủ yếu là tiêu kinh doanh đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch chính ở 4 xã trồng tiêu trọng điểm là Lộc Thuận, Lộc Điền, Lộc Quang và Lộc Phú. Liên tục trong 3 ngày, đại đội đã đưa hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến các xã bị ảnh hưởng giúp dân dựng lại hàng chục ngàn nọc tiêu.

Ông Nguyễn Văn Quy ở ấp 9, xã Lộc An cho biết: “Tôi có gần 500 nọc tiêu nhưng trận lốc xoáy đầu mùa mưa 2016 đã làm gãy đổ hơn 400 nọc. Nhờ cán bộ, chiến sĩ đại đội dựng lại kịp thời nên vườn tiêu của gia đình bị thiệt hại không đáng kể”.

Không chỉ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cán bộ, chiến sĩ đại đội còn giúp dân phát quang bụi rậm, nạo vét cống thoát nước, làm đường giao thông nông thôn, thu hoạch hoa màu, tu sửa nhà văn hóa... Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ đóng góp hỗ trợ tập trắng, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học các trường trên địa bàn đơn vị đóng quân; tổ chức vui trung thu cho các cháu thiếu nhi; thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân và tô đẹp thêm hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Lâm Phương

  • Từ khóa
3849

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu