Thứ 7, 20/04/2024 21:14:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:23, 26/12/2019 GMT+7

KỶ NIỆM ĐÔ THỊ ĐỒNG XOÀI 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1-1-2000 - 1-1-2020), 45 NĂM GIẢI PHÓNG ĐỒNG XOÀI (26-12-1974 - 26-12-2019)

Đồng Xoài giảm nghèo bền vững

Nhã Trâm
Thứ 5, 26/12/2019 | 09:23:00 224 lượt xem
BP - Tính đến tháng 9-2019, thành phố Đồng Xoài đã xóa 42/42 hộ nghèo. Như vậy, Đồng Xoài hiện không còn hộ nghèo và là địa phương đầu tiên của tỉnh không còn hộ nghèo. Đây là thành quả đáng khích lệ sau thời gian dài thành phố nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo.

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

Hộ anh Điểu Huê (SN1975) và chị Thị Nanh (SN1982) ở ấp Bưng Sê, xã Tân Thành mới thoát nghèo trong năm 2019. Cái nghèo đeo bám gia đình anh chị là do đông con, nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp. Chị Nanh trông con nhỏ không thể đi làm, anh Huê làm thuê lo cho cả gia đình với 5 đứa con (đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi). Để hỗ trợ gia đình anh Điểu Huê thoát nghèo, chính quyền xã đã có giải pháp cụ thể và giao từng đoàn thể, đơn vị thực hiện. Cụ thể, vận động bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ tiền học phí, tiền ăn trưa cho các cháu tại trường học; đầu năm học các cháu được trao học bổng và tặng xe đạp để có phương tiện đến trường; hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, tiền điện và xây tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Huê. Hiện chị Thị Nanh đã gửi con để đi làm cùng chồng lo cuộc sống gia đình, từ đó anh chị đủ điều kiện thoát nghèo.

Anh Bùi Đình Thắng, Bí thư Đoàn xã Tân Thành được giao nắm bắt và hỗ trợ hộ mới thoát nghèo của xã, cho biết: “Để giúp gia đình anh Điểu Huê thoát nghèo bền vững, Đoàn xã đã tìm hiểu nắm bắt nguyện vọng của gia đình anh. Từ đó, Đoàn xã vận động doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí trao tặng gia đình anh Huê 1 con bê. Với sinh kế này, hộ anh sẽ có thêm động lực và điều kiện tăng thu nhập khi mới thoát nghèo”.

Xã Tân Thành (Đồng Xoài) vận động doanh nghiệp hỗ trợ 1 con bê cho gia đình anh Điểu Huê ở ấp Bưng Sê mới thoát nghèo

Để không còn hộ nghèo theo Đề án giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2017-2020, Đồng Xoài đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Trong đó, từng xã, phường khảo sát, nắm bắt và đề ra kế hoạch giảm nghèo cụ thể cho từng đối tượng theo hướng “dễ làm trước, khó làm sau”. Số hộ nghèo còn lại của năm 2019 chủ yếu tập trung đối tượng già yếu, ốm đau, đông người ăn theo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang hưởng trợ cấp xã hội và một số ít không biết cách làm ăn, lười lao động... Nhờ nắm rõ hoàn cảnh từng đối tượng và có biện pháp hỗ trợ phù hợp nên đến tháng 9-2019, thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu đề án: không còn hộ nghèo trên địa bàn.

KHÔNG ĐỂ TÁI NGHÈO, PHÁT SINH HỘ NGHÈO

Trong những năm qua, thành phố Đồng Xoài đã lồng ghép hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để huy động các nguồn lực cùng thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo. Giai đoạn 2017-2020, tổng vốn đầu tư vào chương trình giảm nghèo của thành phố hơn 103 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo vay các nguồn vốn ưu đãi hơn 98 tỷ đồng; mua và cấp 2.680 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, với tổng hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 40 căn nhà tình thương trị giá hơn 2 tỷ đồng, cùng hàng tỷ đồng hỗ trợ thông qua các chương trình chung tay vì hộ nghèo, khó khăn của thành phố.

Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều, đầu năm 2017, Đồng Xoài còn 255 hộ nghèo (chiếm 1,08%) và 139 hộ cận nghèo. Năm 2017-2018, Đồng Xoài giảm được 233 hộ nghèo và 81 hộ cận nghèo, phát sinh 20 hộ nghèo mới. Đầu năm 2019, thành phố còn 42 hộ nghèo và 58 hộ cận nghèo, trong năm phát sinh thêm 3 hộ cận nghèo, đến cuối năm đã giảm 42/42 hộ nghèo và giảm 36 hộ cận nghèo.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Xoài, cho biết: “Đối với các hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, địa phương vẫn tiếp tục duy trì nguồn hỗ trợ và ưu đãi trong vòng 3 năm đầu thoát nghèo để các hộ có chỗ dựa, yên tâm lao động, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thành phố cũng giao các xã, phường chủ động nắm bắt và kịp thời hỗ trợ các hộ khó khăn đột xuất, tai nạn, bệnh tật để các hộ không tái nghèo hoặc không phát sinh hộ nghèo”.

  • Từ khóa
63249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu