Thứ 6, 29/03/2024 14:32:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:33, 04/05/2020 GMT+7

Đồng Xoài: 151 đợt xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép

Nhã Trâm
Thứ 2, 04/05/2020 | 14:33:00 948 lượt xem
BPO - Thực hiện xây dựng đô thị văn minh, những năm qua, các đoàn thể thành phố Đồng Xoài và UBND các xã, phường đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường để trả lại mỹ quan cho phố phường.

Thanh niên phường Tân Bình (Đồng Xoài) bóc xóa rao vặt dán trên trụ điện

Từ năm 2016 đến nay, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Đồng Xoài phối hợp các đoàn thể và xã, phường tổ chức 151 đợt bóc xóa quảng cáo, rao vặt; lập danh sách đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tạm ngưng cung cấp dịch vụ đối với 1.465 số điện thoại vi phạm; lập biên bản nhắc nhở 20 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp quảng cáo, rao vặt trái phép với tổng 39 triệu đồng; tịch thu và tiêu hủy hơn 5.000 tờ rơi dùng để phát và treo, dán quảng cáo, rao vặt trái phép. Bên cạnh đó, nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng văn minh đô thị, UBND thành phố đã thực hiện xã hội hóa việc lắp đặt màn hình led tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo thương mại tạo cảnh quan đô thị trên các tuyến đường nội ô thành phố. Đồng thời khảo sát vị trí và lắp đặt thí điểm 10 bảng tin rao vặt miễn phí cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu rao vặt, thông báo.

Thành phố Đồng Xoài hiện có 5 tuyến đường cấp thành phố được xây dựng và công nhận tuyến đường văn minh. Trong năm 2020, các xã, phường của thành phố phấn đấu mỗi khu phố, ấp có ít nhất 1km đường kiểu mẫu “Sạch, xanh, sáng, đẹp và an toàn” với tiêu chí đường bê tông xi măng, không rác, được trồng hoa, lắp đặt đèn chiếu sáng và gắn camera an ninh. 

  • Từ khóa
41780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu