Thứ 6, 29/03/2024 13:14:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 07:34, 26/09/2016 GMT+7

Đồng Phú đẩy mạnh thể dục, thể thao quần chúng

Thứ 2, 26/09/2016 | 07:34:00 356 lượt xem
BP - Phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ở huyện Đồng Phú ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều người dân đã lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể lực và đặc thù công việc. Các môn thể thao thu hút đông người dân tham gia tập luyện thường xuyên, gồm: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, thể dục thể hình, thể dục dưỡng sinh, quần vợt...

Thành lập từ năm 2012, với đa phần cán bộ, công chức, viên chức trong huyện, đến nay Câu lạc bộ bóng đá 357 vẫn duy trì tập luyện thường xuyên. Anh Trần Nam Giang, Chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: Ngoài thường xuyên tập luyện để rèn luyện sức khỏe, tháng 6-2016, câu lạc bộ đã tổ chức thành công giải đấu giao hữu thu hút 9 đội bóng đá phong trào với hơn 150 vận động viên đến từ các huyện, thị trên địa bàn tỉnh tham gia.

Hội thi thể dục dưỡng sinh người cao tuổi năm 2016

Ngoài phong trào tập luyện tự phát của người dân, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện còn tổ chức nhiều giải thể thao truyền thống như việt dã, bóng chuyền, bóng đá U13, U15, đại hội TDTT, hội khỏe Phù Đổng, liên hoan văn hóa - thể thao... Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn tổ chức nhiều giải thể thao vào những ngày lễ, tết. Từ các giải phong trào, năm 2016, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã chọn ra các vận động viên tiêu biểu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và đạt nhiều kết quả như: huy chương vàng (HCV) môn bóng đá U15 cấp tỉnh; 3 HCV, 3 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ) tại giải vô địch trẻ karatedo tỉnh; 1 HCV cá nhân nam, 1 HCV cá nhân nữ, 2 giải khuyến khích cá nhân nữ, 1 HCV đồng đội nữ tại hội thi leo núi Tà Cú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; 5 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ tại giải vô địch võ vovinam tỉnh; 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch võ cổ truyền tỉnh...

Huyện Đồng Phú đã xây dựng được 1 nhà thi đấu đa năng, 1 sân bóng đá; các xã, thị trấn xây dựng được 1 nhà thi đấu đa năng, 11 sân bóng đá 11 người, 55 sân cầu lông, 45 sân bóng chuyền; khối cơ quan, lực lượng vũ trang xây dựng được 1 sân bóng đá mini, 13 sân bóng chuyền, 20 sân cầu lông, 5 sân tennis. Hiện 30 trường học trên địa bàn huyện đều có sân bãi tập luyện, trong đó 24 trường có sân bóng đá, 27 trường có sân cầu lông và sân bóng chuyền, 1 trường có nhà tập đa năng. Bên cạnh đó, xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đang được các tổ chức xã hội và người dân đầu tư. Đến nay, toàn huyện đã có 11 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, 7 câu lạc bộ bóng bàn... Nhờ vậy, hiện toàn huyện có 40% số dân, 35% gia đình tập luyện TDTT thường xuyên.

Xuân Túc

  • Từ khóa
101333

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu