Thứ 5, 25/04/2024 03:21:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:27, 11/06/2020 GMT+7

Đồng Phú: 89 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước

Xuân Túc- Trần Cảnh
Thứ 5, 11/06/2020 | 13:27:00 421 lượt xem
BPO - Ngày 11-6, huyện Đồng Phú tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV năm 2020. Đây là đơn vị được UBND tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh; Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Ánh Tuyết và 176 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Dịp này 89 tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đại hội đã cử 3 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ V, năm 2020.

Các đại biểu dự đại hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước tại Đồng Phú được phát động rộng rãi, bám sát với thực tiễn, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Từ năm 2015 đến nay, có 2.894 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm có trên 87% cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trên 60% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 94% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Hiện nay, huyện có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới.

Công tác thi đua khen thưởng thường xuyên được đổi mới, quy trình bình xét công khai, dân chủ, kịp thời, đảm bảo tính nêu gương, giáo dục trong khen thưởng. Từ năm 2015 đến nay, 1 cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 15 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng hoa chúc mừng các đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh lần thứ V, năm 2020
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần đưa tổng thu ngân sách Đồng Phú năm 2019 đạt trên 345,8 tỷ đồng, tăng 266,95%; tổng chi ngân sách trên 733,8 tỷ đồng, tăng 177,16% so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2015-2020 đạt 16.217 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 21.148 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%; hơn 99% dân số của huyện được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm, đến cuối năm 2020 ước thực hiện giảm xuống còn 0,99%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh ghi nhận thành tích mà huyện Đồng Phú đã đạt được, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả các phong trào. Nhất là  bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, sát với tình hình thực tế. Từ đó, khơi dậy tinh thần yêu nước của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Bên cạnh đó, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Cần quan tâm khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân là công nhân, người lao động. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những gương điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, sau đại hội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp rút kinh nghiệm để các huyện, thị, thành phố tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước của địa phương mình.

  • Từ khóa
10154

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu